Vợ chồng mất 3 cánh tay sau 2 tiếng nổ

Vợ chồng mất 3 cánh tay sau 2 tiếng nổ
TP - Chiều ngày 11/9, tại tổ 5 khu 4A phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) rung chuyển bởi hai tiếng nổ mìn liên tiếp. Tiếng mìn xuất phát tại nhà ông Nguyễn Văn Chi 51 tuổi.

> Thầm lặng đối mặt với ‘tử thần’
> Mỹ hỗ trợ nạn nhân bom mìn Việt Nam

Khi người dân có mặt tại hiện trường thì nhiều đồ đạc bị mìn xới tung, gia chủ là ông Chi và vợ là bà Đào (49 tuổi) bê bết máu. Bà Đào bị thương nặng lõa thể nằm trong vũng máu khi cụt hai tay, mù hai mắt và cơ thể bầm dập.

Ông Chi bị cụt một tay và lòi ruột trong khi trên tay vẫn còn một quả mìn chưa được kích nổ. Ngay lập tức nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả. Thông tin ban đầu cho biết, vợ chồng ông Chi, bà Đào mới mua nhà tại khu vực này thường xuyên mâu thuẫn và đánh chửi nhau.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG