Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo xã để nhà mọc trái phép

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo xã để nhà mọc trái phép
TP - Nguồn tin từ UBND huyện Bình Chánh, TPHCM ngày 15/9 cho biết, lãnh đạo huyện vừa quyết định kỷ luật 15 chủ tịch, phó chủ tịch và công chức của 4 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên và Bình Hưng, do để nhà trái phép mọc trên địa bàn quản lý.

> Công an Từ Liêm lên tiếng vụ “Công an xã 'tiếp tay' xây nhà lậu”
> Phó trưởng Công an xã 'tiếp tay' xây nhà lậu giữa Hà Nội?

Theo đó, 5 lãnh đạo xã bị cảnh cáo gồm: ông Phan Bửu Thọ - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A; ông Thiều Văn Se - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B; ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND xã Bình Hưng; ông Nguyễn Hữu Thành Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng và ông Nguyễn Viết Lân- Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B. Ông Nguyễn Văn Phó - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tân Kiên và ông Trần Quốc Quay- Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A bị khiển trách.

UBND huyện Bình Chánh đang xem xét kỷ luật 8 người nguyên là cộng tác viên thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn trước đây, đồng thời đề nghị Sở Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm hai cộng tác viên thanh tra xây dựng phụ trách Bình Chánh. Trước đó, UBND huyện Bình Chánh phân loại, xử lý hơn 670 trường hợp xây dựng không phép phát sinh từ ngày 15/5 đến 20/6.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.