Lâm Đồng: Thú 'lạ' xuống núi bắt gia cầm

Dấu chân thú lạ ở khu dân cư. Ảnh: Kim Anh
Dấu chân thú lạ ở khu dân cư. Ảnh: Kim Anh
TP - Sáng 17/9, anh Lương Xuân Phóng ở thôn Nghĩa Hiệp (xã Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng) kể: “Đêm qua và rạng sáng nay, hai con báo lại về bắt ngỗng khiến nhiều người sợ mất vía”.

> Sống phải bắt, chết phải thấy xác

Vừa nói, anh Phóng vừa cùng mấy hàng xóm dẫn PV đi xem vết chân thú in hằn chi chít trên vườn rau mới gieo. Có hơn 20 dấu chân thú lạ. Mỗi dấu chân gồm 1 đệm chân và 4 ngón, một số dấu chân còn có vết móng vuốt. Dấu chân con thú lớn có chiều ngang đệm chân 4-5cm, còn dấu chân con thú nhỏ có chiều ngang đệm chân 2-3cm.

Cách nhà khoảng 30m, có một ít lông cánh và diều ngỗng. Anh Lê Xuân Tình ở thôn Nghĩa Hiệp kể rằng, khoảng 21 giờ đêm 16/9, anh nhìn thấy con thú to lớn tựa báo đốm nặng khoảng 1,2 tạ đang ngồi chồm hỗm, đầu nghểnh cao khoảng 1m. Anh hoảng hốt chạy vào nhà khóa trái cửa.

Ông Lý Cỏng Gìn kể, đêm 11/9, cả nhà đang ngủ say bỗng nghe ngan và gà kêu loạn xạ. Rọi đèn vào chuồng gia cầm, ông thấy con thú rừng to bằng con bê đang ngoạm con ngan nặng hơn 3,5 kg. Chứng kiến cảnh ấy, con chó đen to lớn run rẩy, chui tọt vào gậm giường, nằm im thin thít.

Khi thú lạ bỏ đi, chủ nhà tá hỏa vì 6 con ngan và 1 con gà với tổng trọng lượng hơn 20 kg đã “bốc hơi” chỉ còn vài vết máu lẫn trong bùn. Trên mặt sân kề phòng ngủ của ông Gìn dày đặc vết chân thú với dấu chân lớn, có chiều rộng 9 - 10 cm, còn dấu chân nhỏ rộng khoảng 5 cm.

Phòng Bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng) cho biết đã kết hợp Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng kiểm tra hiện trường lấy mẫu dấu chân thú lạ gửi đi giám định. Theo phản ánh của người dân, từ khoảng cách 20m đã nhìn thấy 2 con thú (một lớn, một nhỏ) có đầu giống con mèo, lông nền màu mốc vằn, con lớn cao gần 1m.

Gần một tuần qua, chúng liên tục xuất hiện vào ban đêm, bắt 13 con ngỗng, gà, vịt của nhiều hộ dân. Qua kết quả thu thập được và đối chiếu tài liệu về động vật hoang dã, sơ bộ nhận định, 2 con thú này có khả năng là báo lửa hoặc báo hoa mai quý hiếm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG