Du khách bì bõm lội phố cổ Hội An

Du khách bì bõm lội phố cổ Hội An
TPO - Vui trung thu ở Hội An năm nay, du khách được trải nghiệm khó quên khi phải bì bõm lội nước.

Bão số 8 vừa dứt, Đô thị cổ Hội An một phần chìm trong biển nước.

Nước từ thượng nguồn đổ về đêm 18 rạng sáng ngày 19/9 làm nhiều tuyến phố cổ ngập nước, mực nước bắt đầu trên mức báo động 1 là 0,3m, tuy nhiên có đoạn trũng ngập sâu đến gần 1m nước.

Rác và bèo ứ đọng làm tắc nghẽn dòng chảy sông Hoài, Công ty CP Công trình công cộng Hội An phải huy động cần cẩu làm việc quá nửa ngày để tham gia khơi thông.

Người dân và du khách ở hai đầu cầu muốn qua lại chỉ còn cách đi thuyền.
Người dân và du khách ở hai đầu cầu muốn qua lại chỉ còn cách đi thuyền..
Mặc áo mưa ngồi xích lô dạo phố.
Mặc áo mưa ngồi xích lô dạo phố..
Nước lên ngấp nghé chân Chùa Cầu
Nước lên ngấp nghé chân Chùa Cầu.
Ngã ba phố Hoàng Văn Thụ-Bạch Đằng khách du lịch nước ngoài dò dẫm tìm đường vượt cạn
Ngã ba phố Hoàng Văn Thụ-Bạch Đằng khách du lịch nước ngoài dò dẫm tìm đường vượt cạn.
Không ít khách du lịch bị cô lập, bị chôn chân không thể di chuyển
Không ít khách du lịch bị cô lập, bị chôn chân không thể di chuyển.
Bì bõm lội nước
Bì bõm lội nước.
Tối 19/09 cũng là đêm trung thu, du khách từ khắp nơi đổ về sông Hoài vui thú với dịch vụ thả hoa đăng, nhưng năm nay du khách không phải xuống thuyền hay đứng trên bờ thả mà đứng ngay trên đường để thả xuống dòng nước lụt
Tối 19/09 cũng là đêm trung thu, du khách từ khắp nơi đổ về sông Hoài vui thú với dịch vụ thả hoa đăng, nhưng năm nay du khách không phải xuống thuyền hay đứng trên bờ thả mà đứng ngay trên đường để thả xuống dòng nước lụt.
Dù đã được mở nắp khai thông ở điểm giữa cầu nhưng do bèo, rác dồn đọng sâu cả mét nên nước vẫn không thể chảy khiền tràn lên các tuyến phố
Dù đã được mở nắp khai thông ở điểm giữa cầu nhưng do bèo, rác dồn đọng sâu cả mét nên nước vẫn không thể chảy khiền tràn lên các tuyến phố.
Du khách bì bõm lội phố cổ Hội An ảnh 9
Theo Viết
MỚI - NÓNG