Miền Trung chuẩn bị đón bão mạnh cấp 12

Miền Trung chuẩn bị đón bão mạnh cấp 12
TP - Bão số 10 với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp đến 15, có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ từ đêm nay có thể mưa to đến rất to.

> Bão số 10 di chuyển chậm hướng về bờ biển Quảng Trị, Quảng Ngãi
> Bão số 10 mạnh cấp 8 trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, đến 16 giờ hôm nay (29/9), tâm bão nằm trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió tăng thêm một cấp, có thể giật tới cấp 14, cấp 15. Đến chiều mai (30/9), nhiều khả năng tâm bão nằm trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão, từ chiều mai, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần bão đi qua mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Biển động dữ dội. Vùng biển vịnh Bắc bộ từ sáng sớm 30/9, có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Từ trưa 30/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6- 7, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 13, cấp 14. Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ từ đêm nay có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ban Chỉ đạo PLCB T.Ư cho biết, bão số 10 sẽ gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế.

Hiện lực lượng quân đội đã sẵn sàng trên 180.000 người, gần 900 ô tô, hơn 630 tàu, xuồng và 4 máy bay ứng trực khi có tình huống khẩn cấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG