Mưa lũ làm 2 người chết, vỡ 3 hồ đập, nghìn nhà ngập

Mưa lũ làm 2 người chết, vỡ 3 hồ đập, nghìn nhà ngập
TPO - Từ đêm 30/9, ảnh hưởng cơn bão số 10, địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn. Đến cuối ngày 1/10, trên địa bàn tỉnh này có 2 người chết đuối, vỡ 3 hồ đập, hàng nghìn nhà chìm trong nước.

> Bão số 10 tan, Bắc Trung bộ thiệt hại nặng

Mưa lũ gây sạt lở Quốc lộ 1A
Mưa lũ gây sạt lở Quốc lộ 1A. Ảnh: Hoàng Lam

Tại huyện Nông Cống, mưa lớn, nước từ các huyện miền núi Như Thanh, Như Xuân đổ về đã khiến cho nhiều khu vực ở đây nước dâng nhanh. Khoảng 11h trưa 1/10, trên đường đi học về, hai học sinh Nguyễn Lương Nguyên (SN 2001), trú tại thôn Mỹ Hưng và Mai Kim Quang (SN 2001), trú ở làng Ổn Lâm 1, ở xã Công Bình (đều là học sinh lớp 7B, trường THCS Công Bình) bị nước lũ cuốn trôi. Đến hơn 14h cùng ngày, thi thể của 2 học sinh được tìm thấy.

Theo ông Trần Văn Thuấn- Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, hiện nay, nước lũ đang dâng nhanh, nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra trong đêm nay và ngày mai thì nhiều khu vực trên địa bàn huyện sẽ xảy ra tình trạng ngập lụt lớn.

Nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 1A ngập lụt. Ảnh: Hoàng Lam
Nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 1A ngập lụt. Ảnh: Hoàng Lam.

Vỡ 3 hồ đập

Theo ghi nhận tại huyện Tĩnh Gia, mưa lũ làm vỡ 3 hồ đập của huyện Tĩnh Gia (gồm hồ Ông Già thuộc xã Trường Lâm; hồ Khe Tuần thuộc xã Tân Trường; hồ Thung Cối thuộc xã Phú Lâm).

Ngoài ra, tràn xả lũ Cây Trầu ở xã Trúc Lâm bị sạt lở nặng, bị vỡ cống phía Nam. Đê chắn lũ Cầu Tây thuộc xã Trúc Lâm vỡ dài 20 m... Đã có hàng nghìn hộ dân đã bị ngập nước sâu từ 1 đến 1,5 m. Các hộ dân bị ngập nước tập trung ở các xã Hải Hà, Hải Thượng, Hải Yến, Mai Lâm, Tĩnh Hải...

Trong đó, nhiều thôn bị ngập, chia cắt hoàn toàn; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở và ngập sâu; nhiều tuyến kênh mương bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là các kênh đất, kênh nội đồng.

Tuyến đường quốc lộ 1A từ Xuân Lâm đến Trường Lâm nước tràn qua đường nhiều tuyến (từ 0,7m đến 1m), đã có sạt lở trên tuyến đường này. Hai tàu cá của ngư dân xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương neo đậu tại Lạch Hà Nẫm bị đắm, không có thiệt hại về người...

Vận chuyển mì tôm cho người dân vùng lũ. Ảnh: Hoàng Lam
Vận chuyển mì tôm cho người dân vùng lũ. Ảnh: Hoàng Lam.

Cứu hộ

Cũng trong sáng 1/10, lực lượng Bộ đội biên phòng Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương đã cứu hộ thành công 5 thuyền viên trên tàu NĐ-1533 bị sóng đánh chìm do bị ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Chiều 1/10, ông Trần Thái Hiệp, Phòng kế hoạch kỹ thuật thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Thanh Hóa cho biết, mưa lũ làm bốn chuyến tàu khách và tàu hàng phải dừng lại ở các ga trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.

Cụ thể tàu khách mang số hiệu NA1 (hướng đi Hà Nội- Nghệ An, trên tàu có 252 hành khách) phải dừng ở ga Khoa Trường lúc 3h18 phút ngày 1/10.

Tàu khách SE3 (hướng đi từ Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, trên tàu có 210 hành khách) phải dừng ở ga Trường Lâm lúc 2h57 phút ngày 1/10.

Tàu hàng SBN1 dừng ở ga Văn Trai lúc 5h 51 phút. Tàu hàng HBN1 dừng ở ga Thị Long lúc 6h50 phút ngày 1/10.

Tất cả các tàu này hiện chưa thể khởi hành do mưa lũ làm hư hỏng, sạt lở, ngập nhiều đoạn đường ray. Các điểm sạt lở, ngập đường ray như: Tại K233+900 đến K234+075, Km231 đến K232; Km229+100; K240+100; Tại ga Khoa Trường, đường sắt số 3 bị ngập đường ray; nước ngập đường ray đoạn đi qua mỏ đá Hoàng Mai...

Hiện nay, ngành đường sắt Thanh Hóa huy động tối đa lực lượng, phối hợp với ngành chức năng, chính quyền các địa phương khẩn trương khắc phục các đoạn đường sắt hư hỏng, đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng, tài sản cho hành khách tại các điểm có tàu dừng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG