65 người chết vì tai nạn giao thông trong dịp Tết Dương lịch

Hiện trường một vụ tai nạn. Ảnh minh họa
Hiện trường một vụ tai nạn. Ảnh minh họa
Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước đã xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông, làm chết 65 người, bị thương 94 người.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, từ ngày 1 đến 3/1, đường bộ đã xảy ra 121 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người, bị thương 94 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người. Riêng ngày 3/1, đường bộ xảy ra 46 vụ tai nạn, làm chết 20 người, bị thương 41 người.

Trong 3 ngày, cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý gần 25.000 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, phạt hơn 12 tỷ đồng, tạm giữ hơn 100 ôtô, 3.370 môtô.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong dịp nghỉ lễ, tại các thành phố lớn, tình hình ùn ứ tại khu vực gần một số trung tâm thương mại đã xảy ra. Nhiều vi phạm an toàn giao thông liên quan đến môtô, xe gắn máy như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ... diễn ra phổ biến.

Ngày 3/1, lượng người đổ về các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, TP HCM sau nghỉ Tết khá đông, tập trung tại các bến xe ra vào cửa ngõ thành phố. Theo lãnh đạo bến Mỹ Đình (Hà Nội), khoảng 1.500 xe khách đổ về bến trong ngày, tăng khoảng 70% so với ngày thường.

Lượng xe khách tập trung khá đông nên các tuyến đường cửa ngõ, xung quanh các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát như Giải Phóng, vành đai 3, Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) lâm cảnh ùn ứ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG