Xem xét sử dụng sản phẩm biến đổi gen làm thức ăn chăn nuôi

Xem xét sử dụng sản phẩm biến đổi gen làm thức ăn chăn nuôi
TP - Ngày 10/10, Vụ phó Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết, Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi sẽ được ban hành cuối năm 2013.

> Cẩn thận với chất biến đổi gen

Theo dự thảo thông tư, thực vật biến đổi gen được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi nếu không có các rủi ro không kiểm soát được đối với sức khỏe con người và vật nuôi; được ít nhất 5 nước phát triển cho phép sử dụng.

Tại hội nghị góp ý dự thảo thông tư sáng 10/10, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Lê Bá Lịch cho biết, thực tế mỗi năm chúng ta đang sử dụng hàng triệu tấn thực vật biến đổi gen như 1,5 triệu tấn ngô, 4 triệu tấn đậu tương nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi.

Do vậy, thông tư cần tạo cơ chế thông thoáng để sớm quy định chính thức sản phẩm của cây trồng biến đổi gen làm thức ăn chăn nuôi, không làm giá thức ăn chăn nuôi biến động.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...