Linh cữu Đại tướng sẽ đi qua Lăng Bác

Linh cữu Đại tướng sẽ đi qua Lăng Bác
Đây là ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban tổ chức lễ quốc tang Nhà nước được tổ chức chiều 10/10, ở trụ sở Bộ Quốc phòng.

Linh cữu Đại tướng sẽ đi qua Lăng Bác

> Cận cảnh thi công đường vào nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
> Đoàn xe tiêu binh ra Quảng Bình phục vụ tang lễ Đại tướng

Đây là ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban tổ chức lễ quốc tang Nhà nước được tổ chức chiều 10/10, ở trụ sở Bộ Quốc phòng.

Xe nghi lễ quân đội diễn tập để đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Lê Anh Dũng
Xe nghi lễ quân đội diễn tập để đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Theo thông báo trước đó tại Hà Nội, lễ viếng Đại tướng sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông từ 7 giờ 30 - 21 giờ ngày 12/10. Tuy nhiên, theo kiến nghị của trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tại cuộc họp trên, căn cứ trên tình hình thực tế, thời gian viếng Đại tướng có thể được kéo dài đến 23 giờ. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BTC lễ quốc tang đã đồng thuận với ý kiến này.

Sáng qua 10/10, đoàn nghi lễ cùng lực lượng cảnh sát dẫn đường của Công an Hà Nội, Bộ Công an đã diễn tập đưa tang từ Nhà tang lễ lên sân bay Nội Bài theo hành trình Bộ Công an đề xuất. Lộ trình cụ thể : Trần Thánh Tông - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã - Cầu Giấy - Phạm Văn Đồng - Thăng Long - sân bay Nội Bài.

Theo phương án này, đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng sẽ đi qua quảng trường Ba Đình - Lăng Bác trước khi đi qua nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu.

Trước đó, đại diện Bộ Quốc phòng, Cục Hàng không dân dụng đã đi trực thăng vào khảo sát vị trí an táng tại khu vực Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình và khu vực sân bay; làm việc với đại diện gia đình, lãnh đạo Bộ GTVT, lãnh đạo UBND, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy biên phòng và các sở, ban, ngành của tỉnh để thống nhất các nội dung triển khai tại Quảng Bình.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.