Miền Trung sơ tán gần 156.000 dân vì bão

Miền Trung sơ tán gần 156.000 dân vì bão
TPO – Bão Nari đổ bộ miền Trung sẽ có hơn 38.000 hộ với gần 156.000 dân tại 35 huyện, thị từ các vùng ven biển phải di dời, sơ tán khẩn cấp.

Miền Trung sơ tán gần 156.000 dân vì bão

> Bão số 11 ảnh hưởng đến Quảng Bình - Quảng Nam
> Bão Santi đổ bộ vào Philippines, 13 người chết

TPO – Bão Nari đổ bộ miền Trung sẽ có hơn 38.000 hộ với gần 156.000 dân tại 35 huyện, thị từ các vùng ven biển phải di dời, sơ tán khẩn cấp.

Neo đậu tàu thuyền tại âu thuyền Thọ Quang
Neo đậu tàu thuyền tại âu thuyền Thọ Quang.

Sáng nay (14/10), báo cáo mới nhất của Trung tâm PCLB khu vực Miền Trung-Tây Nguyên cho hay: Các tỉnh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão trong khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã lên phương án chủ động triển khai sơ tán, di dời dân. Theo đó sẽ có tổng cộng 38.381 hộ/ 155.544 người của 35 huyện, thị từ các vùng ven biển không an toàn, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp có nguy cơ bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Cụ thể: tại Quảng Bình: 07 huyện, thị với 6.111 hộ/27.148 người, Quảng Trị: 10 huyện, thị với 13.121 hộ/43.680 người, Thừa Thiên Huế: 06 huyện, thị/10 xã, với 3.463 hộ/11.042 người, Đà Nẵng: 7 huyện, thị với 11.000 hộ/55.000 người, Quảng Nam: 5 huyện, thị với 4.686 hộ/18.674 người.

Đưa thuyền, thúng lên bờ tránh bão
Đưa thuyền, thúng lên bờ tránh bão.

Theo Báo cáo của văn phòng BCH PCLB&TKCN, BCH BĐPB các tỉnh, TP từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tính đến 6 giờ ngày 14/10, đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 44.343 tàu/180.734 LĐ biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 11 để chủ động trú tránh, cụ thể: Khu vực Quần đảo Hoàng Sa và giữa biển Đông có 03 tàu/40 LĐ của Bình Định đang trên đường vào bờ (tàu BĐ 95198TS của ông Nguyễn Phước, tàu BĐ 97054TS của ông La Văn Vấn, tàu BĐ 95794TS của ông Ngô Chung, 04 tàu đã tìm được nơi trú ẩn an toàn, 09 tàu đã vào bờ neo đậu an toàn từ tối qua, 13/10), Quảng Ngãi: hiện không còn tàu (02 tàu đã chạy về phía Nam, 09 tàu đã vào bờ và neo đậu an toàn từ tối qua, 13/10); Quảng Nam: hiện không còn tàu (21 tàu/365 người đã di chuyển về phía Nam sát bờ biển tỉnh Khánh Hòa, dưới Vĩ tuyến 13). Hoạt động khu vực QĐ Trường Sa vẫn 1.108 tàu/12.875 LĐ. Neo đậu tại bến, hoạt động ven bờ đi về trong ngày: 39.157 tàu/138.986 LĐ.

Đến sáng 14/10, thêm 2 tàu cá ngư dân Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục gặp nạn do ảnh hưởng bão Nari. Đến 5 giờ 13/10, tàu cá QNg 94257 TS/11 LĐ do ông Cao Mẫn (SN 1975) làm thuyền trưởng, tàu bị hỏng máy lúc 9h ngày 12/10 mới khắc phục được và đang về bờ. Tàu cá BĐ 96822 TS do ông Đặng Văn Học (thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy thả trôi. Lúc 21 giờ 30 ngày 12/10 đã được tàu Trường Sa 16 lai dắt về đảo Sơn Ca an toàn.

Ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, cho hay: “Chỉ mong bão giáp cấp khi vào bờ, nhưng với tốc độ và mạnh cấp 10-11, giật cấp 14-15, sức tàn phá rất ghê gớm, hơn cả cơn bão tháng 9/2009, có khả năng khốc liệt như cơn bão Xanshane (2006) đổ bộ vào Đà Nẵng nên các ngành các cấp nêu cao cảnh giác cao độ nhất”, ông Thắng nói.

Tại Âu thuyền Thọ Quang có trên 650 phương tiện và tiếp tục tiếp nhận các phương tiện đang tiếp tục di chuyển vào. Khu vực vịnh Mân Quang: 270 tàu. Dọc tuyến đường Hoàng Sa: có 53 ghe máy, thúng máy. Khu vực Bãi Nam (Núi Sơn Trà): 35 ghe máy, thúng máy. Trên sông Hàn, tuyến Trần Hưng Đạo có gần 100 tàu neo đậu, đường Nguyễn Tất Thanh có 50 ghe, tàu... Các đồn BP đang phối hợp với địa phương hướng dẫn ngư dân vào các khu neo đậu theo quy định.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn TƯ, hồi 01 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 01 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. Theo lãnh đạo Trung tâm này, xu hướng bão đổ bộ vào khu vực Quảng Nam -Thừa Thiên-Huế cao hơn đi lệch lên phía Quảng Bình.

Thời gian bão đổ bộ có thể vào buổi sáng đến trưa 15/10; còn đi chếch lên phía bắc, vào bắc Huế - Quảng Trị, thời gian đổ bộ là trưa hoặc chiều 15/10. Lúc bão cập bờ, có gió mạnh cấp 12, giật tới cấp 15. Nếu bão đi lệch về phía Quảng Bình, có thể thời gian đổ bộ là đêm 15 rạng sáng 16/10 và bão sẽ giảm 2-3 cấp.

Nguyễn Huy

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.