10 nhà máy điện ngừng hoạt động vì bão số 11

10 nhà máy điện ngừng hoạt động vì bão số 11
TPO - Bão Nari (bão số 11) khiến hệ thống truyền tải điện 500kV bị sự cố, làm mất liên kết hệ thống điện quốc gia, và khiến 10 nhà máy điện ngừng hoạt động khẩn cấp, gây mất điện diện rộng.

10 nhà máy điện ngừng hoạt động vì bão số 11

> ẢNH từ tâm bão: Đà Nẵng và Quảng Nam oằn mình dưới bão tố

> Siêu bão Nari áp sát đất liền, gió giật kinh hoàng 

TPO - Bão Nari (bão số 11) khiến hệ thống truyền tải điện 500kV bị sự cố, làm mất liên kết hệ thống điện quốc gia, và khiến 10 nhà máy điện ngừng hoạt động khẩn cấp, gây mất điện diện rộng.

Ngày 15/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, vào lúc 22h25 ngày 14/10, hệ thống truyền tải điện 500kV đã bị sự cố trên các đoạn đường dây Nho Quan - Hà Tĩnh, Hà Tĩnh - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Dốc Sỏi - Pleiku, làm mất liên kết Hệ thống điện quốc gia dẫn đến hệ thống điện hai miền Bắc Nam vận hành độc lập.

Bão khiến
Bão Nari đã khiến hệ thống truyền tải điện 500kV bị sự cố. Ảnh: Minh họa

Sự cố bất khả kháng này đã khiến hơn 10 nhà máy thủy điện khu vực miền Trung phải ngừng hoạt động khẩn cấp (Bản Vẽ, A Vương, Đak Mi 4, Sông Tranh...) và làm mất điện một số phụ tải khu vực miền Bắc (khoảng 1250 MW) và khu vực miền Trung (khoảng 580 MW).

EVN đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, Tổng Cty Truyền tải điện quốc gia nhanh chóng khắc phục sự cố, khôi phục cung cấp điện. Vào hồi 23h05 đã cấp điện trở lại hoàn toàn cho các phụ tải bị mất ở khu vực miền Bắc, 23h55 ngày 14/10/2013 cấp điện trở lại cho các phụ tải bị mất ở khu vực miền Trung và đến 00h13 ngày 15/10/2013 đã khôi phục liên kết Hệ thống điện quốc gia.

Vào lúc 03h50 ngày 15/10, do ảnh hưởng của bão, gió giật mạnh và mưa lớn tiếp tục gây sự cố đường dây 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh và lưới điện 500kV Bắc - Nam vận hành độc lập. Tuy vận hành độc lập nhưng EVN vẫn chỉ đạo các đơn vị thành viên bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các khu vực không bị ảnh hưởng của cơn bão số 11.

Cơn bão Nari đã khiến lưới điện trung thế bị ảnh hưởng, khiến cho Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam mất điện toàn bộ.

Tại Quảng Ngãi, hiện tại bão số 11 gây sự cố trên 16 xuất tuyến trung thế làm mất điện toàn bộ huyện Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Bình Sơn và 5 xã thuộc huyện Sơn Tịnh, 8 xã thuộc huyện Tư Nghĩa, 9 xã thuộc huyện Nghĩa Hành. Ước công suất mất khoảng 30MW/110MW (27,3%).

Tại Bình Định, sự cố trên 4 xuất tuyến trung thế, làm mất điện toàn bộ huyện Vĩnh Thạnh, 4 xã thuộc huyện Phù Mỹ, 5 xã thuộc huyện Hoài Nhơn. Ước công suất mất khoảng 10MW/210MW (4,8%).

Tại Thừa Thiên - Huế, sự cố trên 13 xuất tuyến trung thế làm mất điện huyện Nam Đông, A Lưới, thị xã Hương Thủy,7 xã thuộc huyện Phú Vang, 5 xã thuộc huyện Hương Trà, 6 xã thuộc huyện Quảng Điền, 2 xã thuộc huyện Phong Điền, 4 phường thuộc thành phố Huế. Ước công suất mất khoảng 42MW/160MW (26,3%).

Tại Quảng Bình, sự cố trên 4 xuất tuyến trung thế làm mất điện 9 xã thuộc huyện Lệ Thủy, 4 phường thuộc thành phố Đồng Hới, 11 xã thuộc huyện Quảng Trạch, 1 xã thuộc huyện Tuyên Hóa. Ước công suất mất khoảng 15MW/120MW (12,5%).

Tại Quảng Trị, sự cố trên 4 xuất tuyến trung thế làm mất điện toàn bộ huyện Gio Linh, Đăkrông, 3 xã thuộc huyện Vĩnh Linh, 1 xã thuộc huyện Cam Lộ. Ước công suất mất khoảng 13MW/70MW (18,6%).

Theo EVN, ước tổng công suất không cung cấp được do ảnh hưởng của bão số 11 đến lưới điện do Tổng Cty Điện lực miền Trung quản lý vận hành khoảng 520MW/1700MW (30,6%).

Hiện, EVN đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương tập trung lực lượng và phương tiện nhằm khắc phục hoàn toàn các sự cố lưới điện do mưa bão gây ra, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Phong Cầm

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.