Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để dân thiếu đói

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng do bão lũ Ảnh: Nguyễn Thành
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng do bão lũ Ảnh: Nguyễn Thành
TP - Chỉ đạo được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong buổi làm việc với các bộ ngành chức năng, tỉnh thành miền Trung về công tác khắc phục hậu quả bão Nari, tại TP Đà Nẵng, trưa 16/10.

> Quảng Bình: Hai cô giáo bị lũ cuốn trôi
> Miền Trung gia tăng thiệt hại do bão Nari

Hạn chế tối đa thiệt hại về người

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, nhờ triển khai tốt công tác sơ tán hơn 45.000 người dân ra khỏi các khu vực xung yếu, nguy hiểm và trên 41.000 sinh viên, công nhân đang học, làm việc tại khu nhà trọ thiếu kiên cố nên thiệt hại về người trên địa bàn giảm tối đa. Đến sáng 16/10, Đà Nẵng có 11 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương trong bão. Tổng thiệt hại toàn thành phố do bão Nari gây ra ước tính gần 870 tỷ đồng.

Ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, toàn tỉnh có 3 người chết và 6 người bị thương. Gió bão đã làm trên 21 ngàn ngôi nhà bị tốc mái, 66 phòng học bị tốc mái. hơn 34 ngàn hecta cây công nghiệp và cây lâm nghiệp bị ngã đổ, hơn 5 ngàn hécta rau màu các loại bị chìm trong nước. Tổng thiệt hại ban đầu ở Quảng Nam ước tính khoảng 493 tỷ đồng. Ông Lê Phước Thanh cũng cho hay, nhờ chủ động sơ tán dân, phòng tránh bão lũ đã giúp địa phương hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Về khắc phục hậu quả, ông Văn Hữu Chiến cho biết, Đà Nẵng đã lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 11, triển khai khẩn cấp hỗ trợ các hộ dân bị sập nhà, tốc mái, hư hại hoa màu, kinh tế với ngân sách tạm ứng 4 tỷ đồng/địa phương. Từ chiều 15/10 các tuyến giao thông trên địa bàn cơ bản thông suốt. “Thành phố đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp Đà Nẵng 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả sau bão, đầu tư nâng cấp cải tạo nơi neo đậu tàu thuyền đang quá tải trong điều kiện mưa bão” - ông Chiến kiến nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó tư lệnh Quân khu 5 cho biết thêm, đã huy động hơn 1.300 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giúp dân đốn hạ cây, dựng nhà cửa, ổn định đời sống sản xuất. Đơn vị còn chủ động điều 2.500 chiến sĩ kịp thời tăng cường vùng dễ xảy ra lũ quét, sạt lở, khắc phục giúp dân. Quân khu 5 đã hỗ trợ 5 triệu đồng/ người chết, hỗ trợ quân nhân 2-5 triệu ảnh hưởng bão.

“Không để bất cứ hộ dân nào thiếu đói”

“Tôi từng ở miền Trung nhiều năm, chứng kiến nhiều cơn bão cường độ thấp hơn nhưng mất mát về người lại nhiều hơn. Bão số 11 cường độ mạnh, nhưng số người thương vong ít là một “thắng lợi” lớn của bài học kinh nghiệm sơ tán dân”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ. Phó Thủ tướng chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương, rốt ráo đảm bảo an sinh, ổn định đời sống người dân sau bão. Trong đó, vấn đề ưu tiên hàng đầu cứu đói, đảm bảo lương thực, tập trung chỗ ở cho người dân. “Không được để bất cứ hội dân nào thiếu đói, lâm cảnh màn trời chiếu đất, thiếu nhà ở sau bão”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cơ quan chức năng các tỉnh, thành cần khẩn trương xác định trường hợp thiệt hại, hỗ trợ kịp thời. Cần huy động cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, lực lượng vũ trang tăng cường giúp dân, ổn định đời sống sau bão. Trong đó, tập trung nhanh nhất cho các hộ chính sách, các hộ nghèo…vốn hay bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra. “Tinh thần Trung ương sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương ảnh hưởng bão. Các Bộ ngành sớm lên danh mục những lĩnh vực cần ưu tiên, triển khai nhanh. Phân bổ cơ số thuốc, lương thực thực phẩm, kiểm tra hàng hóa giá cả thị trường đáp ứng nhu cầu đời sống người dân”, Phó Thủ tướng nói.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 11 tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (Hải Châu, TP Đà Nẵng) và huyện Đại Lộc (Quảng Nam).

Dịch bệnh dễ bùng phát sau bão

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, địa phương vùng bão rất dễ bùng phát dịch bệnh: sốt xuất huyết và các loại sốt do virut khác gây ra, bệnh tiêu chảy, hô hấp và các bệnh nước ăn chân, đau mắt đỏ. Để phòng ngừa, cần đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, thực hiện thau rửa bể nước, giếng nước dùng Cloramin B hoặc viên Aquatabs 67mg… Bộ đã cấp cho địa phương thuốc, trang thiết bị y tế dự phòng để điều trị cho người dân. Trường hợp các địa phương yêu cầu thêm, Bộ sẽ cung cấp kịp thời.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.