Hành khách nôn ra máu, máy bay hạ cánh khẩn cấp

Hành khách nôn ra máu, máy bay hạ cánh khẩn cấp
TPO – Do một hành khách bị nôn ra máu, tay chân bất động, máy bay của Hãng Hàng không Vietnam Airlines trên đường đi Nga phải hạ cánh khẩn cấp xuống Uzbekistan.

Hành khách nôn ra máu, máy bay hạ cánh khẩn cấp

> Gần 400 tỷ đồng và chuyện VNA tiết kiệm
> Máy bay VNA hạ cánh khẩn cấp giữa đường

TPO – Do một hành khách bị nôn ra máu, tay chân bất động, máy bay của Hãng Hàng không Vietnam Airlines trên đường đi Nga phải hạ cánh khẩn cấp xuống Uzbekistan.

Máy bay của Vietnam Airlines xin hạ cánh khẩn cấp xuống Uzbekistan để cứu vị khách người Nga gặp sự cố sức khỏe
Máy bay của Vietnam Airlines xin hạ cánh khẩn cấp xuống Uzbekistan để cứu vị khách người Nga gặp sự cố sức khỏe.

Vietnam Airlines (VNA) xác nhận, sự việc xảy ra trên chuyến bay VN191 xuất phát từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) đi Moscow lúc 10 giờ 45 ngày 20/10 bằng máy bay Boeing 777.

Đây là chuyến bay thẳng, kéo dài liên tục 10 giờ 30 phút.

Tuy nhiên, khi bay được khoảng 3/4 quãng đường, nam hành khách có tên Monakhov Dmitry (SN 1958, quốc tịch Nga) bất ngờ nôn ra máu, tay chân không cử động được.

Tổ tiếp viên khẩn cấp hỗ trợ y tế, đồng thời tìm kiếm người có chuyên môn y tế trên chuyến bay, tuy nhiên không thành. Trước tình huống đó, phi công của chuyến bay

quyết định liên lạc với mặt đất xin hạ cánh xuống sân bay gần nhất thuộc thành phố Taskent (Uzbekistan). Hành khách Monakhov Dmitry được kịp thời chuyển đi cấp cứu, máy bay tiếp thêm nhiên liệu để tiếp tục hành trình đến Moscow.

Vì sự cố này, chuyến bay đến Moscow muộn gần 4 giờ so với dự kiến.

Theo quy định của Vietnam Airlines, hành khách phải xác nhận sức khoẻ trước chuyến bay nếu có ít nhất một trong các dấu hiệu: Mất khả năng tự phục vụ, thương tật, ốm đau hoặc tình trạng sức khoẻ có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hành khách khác...

Hãng cũng khuyến cáo, sức khoẻ hành khách có thể bị xấu đi do việc vận chuyển bằng đường hàng không nếu bị các bệnh: Phổi, bệnh về tai hoặc bị xoang, xương bị gãy đã được bó bột lại trong thời gian gần đây, hoặc mới được phẫu thuật, hoặc dị ứng thuốc trong tình trạng nghiêm trọng. Để được đi máy bay, các hành khách này phải có giấy xác nhận đủ điều kiện đi máy bay của cơ sở y tế hoặc có nhân viên y tế, người phục vụ đi kèm.

Sỹ Lực

Theo Viết
MỚI - NÓNG