Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ mẹ con sản phụ tử vong

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ mẹ con sản phụ tử vong
Liên quan tới cái chết của mẹ con sản phụ Xuân, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa chỉ đạo khẩn trương làm rõ, báo cáo kết quả trước 30/10.

>Công an điều tra vụ mẹ con sản phụ tử vong
>Bệnh viện 'đền' 150 triệu cho gia đình sản phụ tử vong
>Sản phụ và thai nhi tử vong, gia đình bức xúc
>Bệnh viện 'đền' 150 triệu cho gia đình sản phụ tử vong
>Chở quan tài mẹ con sản phụ đến nhà Phó Giám đốc bệnh viện

Sản phụ Nguyễn Thị Xuân được người nhà khâm liệm tại bệnh viện
Sản phụ Nguyễn Thị Xuân được người nhà khâm liệm tại bệnh viện. Ảnh: GDVN

Ngày 23/10, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo khẩn trương làm rõ trường hợp tử vong sản phụ Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1973) và thai nhi tại Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 17/10, sản phụ Xuân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hoá chờ sinh trong tình trạng sức khỏe bình thường. Rạng sáng ngày 18/10, chị Xuân đau dữ dội và có biểu hiện bất thường, gia đình đã nhiều lần xin kíp trực cho chị được mổ nhưng không được đồng ý. Đến 5h45’ ngày 18/10, sản phụ Xuân tử vong cùng thai nhi.

* Cũng trong ngày hôm nay (23/10), Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Hà Nam yêu cầu khẩn trương chỉ đạo họp hội đồng chuyên môn làm rõ trường hợp tử vong sản phụ Nguyễn Thị Liễu (34 tuổi ở huyện Duy Tiên, Hà Nam).

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Lành, mẹ đẻ sản phụ Liễu, khoảng 2h sáng ngày 30/7/2013, chị Liễu đau bụng nên được đưa đến Nhà hộ sinh Hoa Hồng (Duy Tiên, Hà Nam) và được Bác sỹ Huệ đón tiếp và theo dõi quá trình chuyển dạ.

Đến 3h50 phút, chị Liễu sinh một bé trai nặng 3,8 kg. Sau đó sản phụ chảy nhiều máu, Bác sỹ Huệ đã xử trí hồi sức, tuy nhiên do chị Liễu quá mệt nên chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Nhưng vì bệnh quá nặng nên sản phụ đã tử vong lúc 12h ngày 30/7.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam báo cáo kết quả giải quyết 2 vụ việc trên trước ngày 30/10.

Theo VOV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.