Bão giật cấp 13 tiến vào biển Đông

Bão giật cấp 13 tiến vào biển Đông
Bão Krosa đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines với sức gió giật cấp 13. Dự kiến chiều tối 31/10 cơn bão số 12 trong năm nay sẽ vào biển Đông.
Dự báo đường đi của bão Krosa
Dự báo đường đi của bão Krosa. Ảnh: nchmf

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, 13h ngày 30/10, vị trí tâm bão cách đảo Ludông (Philippines) khoảng 670 km về phía đông, với sức gió tối đa 102 km một giờ (cấp 10), giật cấp 13.

Dự báo đến 7h ngày mai (31/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14.

Đến 7h ngày 1/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 31/10, vùng biển phía Đông Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng cho biết, trưa mai gió bắt đầu mạnh dần, đến chiều và tối khuya bão sẽ ở biển Đông. "Đây là cơn bão cuối mùa nên có diễn biến phức tạp. Cơn bão lần này không mạnh như hai cơn bão Wutip và Nari", ông Tăng nói và cho biết, theo nhận định ban đầu, khu vực nguy hiểm là ở bắc vĩ tuyến 15.

Để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị các tỉnh thành phố ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Phú Yên thông báo cho chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bảo để chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng phương tiện khi có yêu cầu.

Theo VnExpress/ Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.