Tài xế ngủ gật, xe container đâm đổ 50m dải phân cách

Lực lượng CSGT đến giải quyết vụ việc
Lực lượng CSGT đến giải quyết vụ việc
TPO – Vụ tai nạn trên xảy ra khoảng 5h40 hôm nay (31/10), tại đoạn trước số nhà 705 đường Nguyễn Đức Thiện, trên tuyến QL5, địa phận huyện Gia Lâm (Hà Nội).

> Đâm xe liên hoàn, 2 người chết, 30 người nhập viện
> Hãi hùng xe ôm 5k ở làng đại học

Lực lượng CSGT đến giải quyết vụ việc
Lực lượng CSGT đến giải quyết vụ việc.

Xe container BKS 15C - 009.19 do Trịnh Doãn Quảng (SN 1983) ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng) điều khiển theo hướng Hải Phòng về Hà Nội với tốc độ cao, tới địa điểm trên bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách giữa đường.

Sau khi đâm bay 50m dải phân cách (19 nhịp dầm sắt) và một cột đèn chiếu sáng, xe mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến dầu từ xe loang ra mặt đường tạo thành vệt trơn trượt kéo dài.

Nhận được tin báo, đội CSGT số 5 huy động nhiều xe chở cát, phối hợp công an huyện Gia Lâm khắc phục sự cố.

Lái xe Trịnh Doãn Quảng cho biết, do buồn ngủ nên mới gây ra tai nạn trên. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.