Sưa tặc lộng hành táo tợn giữa trung tâm Hà Nội

Sưa tặc lộng hành táo tợn giữa trung tâm Hà Nội
TPO – Một cây sưa đỏ từng bị bức tử giữa tháng 8/2003 vừa bị kẻ gian đốn hạ rạng sáng nay, ngay tại một con phố giữa trung tâm Hà Nội.

> Xôn xao chuyện rao bán 'cụ sưa' 50 tỷ đồng
> Trộm gỗ sưa, vác kiếm dọa chém người

Lõi cây sưa có đường kính khoảng
Lõi cây sưa đỏ vừa bị cưa trộm có đường kính khoảng 15cm.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (25 tuổi, quê Ninh Bình), thợ sơn đang thi công tại ngôi nhà số 75 Lý Thường Kiệt (phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho hay, cây sưa đỏ ngay trước cửa số nhà này vừa bị đốn hạ lúc 4h hôm nay, 1/11. Một nhóm người đã lợi dụng đêm khuya vắng vẻ, cưa đổ cây sưa rồi cưa một khúc thân mang lên xe ô tô Innova chạy ra hướng Trần Hưng Đạo, mất hút.

Đếm khoảng 7h sáng, các cán bộ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cây xanh Hà Nội đã tới hiện trường, phối hợp với chính quyền, công an phường Trần Hưng Đạo lập biên bản. Cây sưa đỏ bị cưa gần sát gốc. Gốc cây có đường kính hơn 20cm, phần lõi đỏ đường kính khoảng 15cm.

Theo một cán bộ Công ty Cây xanh Hà Nội, kẻ gian đã lấy đi khoảng 2m phần thân có nhiều lõi đỏ nhất.

Phần ngọn cây được vứt trên vỉa hè
Phần ngọn cây được vứt trên vỉa hè.

Được biết, cây sưa đỏ này từng có dấu hiệu bị bức tử. Giữa tháng 8/2013, các cơ quan chức năng đã lập biên bản hiện trạng khi cây sưa này có dấu hiệu bị xâm hại: Lá cây sưa héo vàng, trên thân cây bị đóng sắt chữ U. Phần thân cây bị tróc vỏ khoảng 1,5m, cây bị nghiêng mạnh.

Theo Viết
MỚI - NÓNG