Cà Mau, Bạc Liêu chủ động đối phó với bão số 13

Cà Mau, Bạc Liêu chủ động đối phó với bão số 13
TPO-Ngày 6/11, ông Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Cà Mau tổ chức trực 24/24, chủ động đối phó với bão số 13 theo phương châm 4 tại chỗ.

> Cho học sinh nghỉ để tránh bão số 13
>Áp thấp nhiệt đới tiến sát bờ biển từ Khánh Hòa đến Vũng Tàu

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau kiểm đếm tàu đang hoạt động trên biển, giữ liên lạc và cung cấp diễn biến của bão, cho tàu tránh bão an toàn. Chiều ngày 6/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau liên lạc được 4.489 tàu/23.637 lao động đang hoạt động trên biển.

Tại huyện Ngọc Hiển, ngày 06/11, thủy triều dâng cao làm ngập tràn bờ bao vuông tôm của 3 hộ dân với chiều dài là 24m, làm ảnh hưởng 7,5 ha tôm, ước thiệt hại khoảng 3.520.000 đồng. Chiều tố ngày 6/11, mưa bắt đầu rải đều trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

* Bạc Liêu gọi tàu đánh cá vào bờ tránh bão

Khu vực neo đậu tại cửa biển Nhà Mát (TP Bạc Liêu), cửa biển Gành Hào (huyện Đông Hải) và cửa biển Cái Cùng (huyện Hòa Bình). Đồng thời, các cơ quan chức năng nghiêm cấm tàu cá ra khơi cho đến khi có thông báo mới về thời tiết xấu đang uy hiếp trên biển.

Sáng ngày 6/11, đợt triều cường đạt mức 2,14m, vượt mức báo động 3 là 0,14m, gây ngập cục bộ ở nhiều huyện ven biển và các tuyến đường nội ô TP Bạc Liêu. Ông Lai Thanh Ẩn dự báo triều cường sẽ xuống nhưng không loại trừ khả năng ảnh hưởng bão số 13 làm cho triều cường cao bất thường.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức trực 24/24 để kịp thời đối phó với bão số 13 đang diễn biến phức tạp.

Theo Viết
MỚI - NÓNG