Trường Sa không còn gió to, sóng lớn

Trường Sa không còn gió to, sóng lớn
TPO - 17h chiều nay, ở đảo Song Tử Tây chỉ còn gió cấp 4, cấp 5, trời còn mây mù nhưng không mưa. Thượng tá Nguyễn Trọng Bình, Chính trị viên trưởng đảo Song Tử Tây (Trường Sa, Khánh Hòa) thông báo.

> Quảng Trị sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm của bão
> Nghệ An- Hà Tĩnh căng mình đối phó siêu bão

Quanh đảo, vẫn có sóng cấp 6, cấp 7, khiến tàu thuyền chưa thể ra vào âu tàu đảo Song Tử Tây, nhưng cũng không đủ mạnh để uy hiếp tàu thuyền đang neo đậu trong âu tàu.

Tại đảo Trường Sa ở cách đảo Song Tử Tây 222 hải lý về phía Tây Nam, trời đã quang, mây đã tạnh từ lúc 15 giờ ngày 9/11. Theo Trung tá Lương Xuân Giáp, Phó Chính trị viên trưởng đảo Trường Sa, đảo không bị thiệt hại gì do gió bão.

Sân bay Trường Sa. Ảnh do Lương Xuân Giáp, chụp từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 9/11
Sân bay Trường Sa lúc 17h chiều nay. Ảnh Lương Xuân Giáp

Nguyễn Đình Quân

Theo Viết
MỚI - NÓNG