Huế: Tử nạn trong lúc giúp hàng xóm phòng bão

Người dân Phong Điền chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ. Ảnh: báo Thừa Thiên-Huế
Người dân Phong Điền chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ. Ảnh: báo Thừa Thiên-Huế
TPO - Chiều qua, khi giúp hàng xóm là chị Quảng chằng níu, che chắn lại mái lợp phòng bão Haiyan, ông Giáp bị té ngã, chấn thương nặng rồi tử vong.

> Clip: Bão đổ bộ vào ven biển Thừa Thiên Huế

Trưa 10/11, ông Phan Khánh - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hải (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy tai nạn chết người khi giằng níu nhà cửa phòng tránh bão Haiyan.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Giáp (sinh năm 1966, trú thôn Hải Thế - Phong Hải). Khoảng 14 giờ chiều 9/11, khi sang giúp hàng xóm là chị Nguyễn Thị Quảng (neo đơn) chằng níu, che chắn lại mái lợp trước khi bão Haiyan, ông Giáp bị té ngã, chấn thương nặng rồi tử vong.

Được biết, trước khi chết, ông Giáp sống một mình.

Ngay trong sáng 10/11, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Phong Điền và chính quyền xã đã về thăm, động viên thân nhân ông Giáp; đồng thời, vận động bà con lối xóm, đoàn thể cơ sở giúp lo hậu sự cho nạn nhân.

Dịp này, phía huyện Phong Điền và xã Phong Hải hỗ trợ đám tang ông Giáp 7 triệu đồng.

Ngoài trường hợp tai nạn kể trên, tại xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền), Quảng Vinh (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) cũng có 2 trường hợp bị thương trong lúc sửa chữa, gia cố nhà cửa trước bão là Lê Ngọc Viết (SN 1977) và Hoàng Hữu Hùng (SN 1998).

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".