Đêm nay, siêu bão tiến vào Thanh Hóa-Hải Phòng

Đêm nay, siêu bão tiến vào Thanh Hóa-Hải Phòng
TPO - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết, hiện tại, siêu bão làm 6 người chết, trong đó Quảng Nam 3 người, Quảng Ngãi 2, Thừa Thiên - Huế 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, lúc 11 giờ hôm nay, tâm bão cách bờ các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Quảng Trị khoảng 190 km về phía đông, với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 14-15.

Dự báo, sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng tây tây bắc và tây bắc, di song song bờ biển các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Nghệ An, với tốc độ khoảng 30-35 km/h.

Đến 22 giờ hôm nay, tâm bão nằm trên vùng biển Thanh Hóa-Hải Phòng, với sức mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-13. Sau đó, bão khả năng đổi hướng, giữa bắc tây bắc và bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh ven biển Bắc bộ. Đến khoảng 10 giờ ngày mai 11/11, bão đi vào đất liền khu vực phía đông Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh ven biển Bắc bộ và Thanh Hóa, từ chiều tối nay 10/11, gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 – 12. Ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau đó vùng mưa sẽ mở rộng ra Bắc Trung bộ và Bắc bộ, nhiều nơi có mưa to đến rất to.

Khu vực ven biển và các đảo từ Quảng Trị - Quảng Bình cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5 – 3,5 m. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh – Hải Phòng đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 3 – 4,5 m. Sóng biển 2 – 4m, vùng gần tâm bão 4 - 6m.

Theo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, sáng nay 10/11, Biên phòng tuyến biển từ Thái Bình đến Bình Định, phối hợp thông báo cho 41.284 tàu, lều chòi/173.836 lao động, biết hướng di chuyển của bão để phòng tránh.

Trong đó, hoạt động ven bờ, di chuyển trong ngày có 74 tàu/254 lao động (Thái Bình 51 tàu/173 người, Ninh Bình 15 tàu/36 người, Thanh Hóa 8 tàu/45 người). Lồng bè, lều chòi nuôi trồng thủy sản trên 5.749/6.946 lao động, tại Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa cũng được kêu gọi di dời đến nơi an toàn.

Theo báo cáo, đến sáng nay, các tỉnh ven biển đã di dời trên 208 nghìn hộ/gần 830.400 người đến nơi an toàn, chằng chống gàn 50.000 nhà, trường học, ủy ban. Trong đó, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế di dời 71.500 hộ/277.200 người. Quân Khu 5 di dời trên 102 nghìn hộ, trên 390.000 người.

Theo Viết
MỚI - NÓNG