Bão đổi hướng, hơn 33 vạn hộ dân ở Huế về nhà

Bão đổi hướng, hơn 33 vạn hộ dân ở Huế về nhà
TPO - Trưa 10/11, Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão & Tìm kiếm Cứu nạn Thừa Thiên - Huế cho biết, bão Haiyan không ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh này. Hơn 33 vạn hộ dân, với trên 132.400 nhân khẩu, trở về nhà.

Sau khi đi vào vùng biển Thừa Thiên - Huế, bão Haiyan gây ra mưa và gió giật mạnh cấp 7 ở các vùng duyên hải như Thuận An, Phú Thuận (huyện Phú Vang).

Lượng mưa đo được tại miền núi Nam Đông, Bạch Mã ở mức cao từ 106 đến 159mm, gây nguy cơ lũ lụt vùng hạ du. Chiều, lượng mưa vẫn tăng ở khu vực đồng bằng và diễn biến kéo dài.

Sau khi thoát hiểm từ cơn bão Haiyan, hàng chục vạn hộ dân đi sơ tán bão tại Thừa Thiên - Huế bắt đầu về nhà.

Ở những địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy hiểm sau bão, vùng dân cư còn lũ sâu, ngoại trừ lực lượng thanh niên, đàn ông khỏe mạnh được trở về nhà để quản lý nhà cửa, bảo quản tài sản, phụ nữ, trẻ em, người già yếu, neo đơn tiếp tục phải ở lại điểm sơ tán.

UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ, nâng cao cảnh giác trước diễn biến khó lường của mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tối đa cho dân khi sơ tán trở về.

Tại huyện Quảng Điền, mặc dù bão Haiyan không còn gây nguy hiểm trực tiếp, nhưng cán bộ, người dân nơi đây vẫn căng mình chống chọi sạt lở đê sông.

Triều cường dâng cao từ gió bão kết hợp nước lũ thượng nguồn tràn về gây nguy cơ trôi vỡ tuyến đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ, ảnh hưởng hàng nghìn người dân. Đây là công trình có vai trò quan trọng trong phòng chống lũ lụt hàng năm tại Quảng Điền.

Tuy nhiên, tuyến đê này đang có nhiều nguy cơ bị sạt lở nặng do bão, lũ lớn. UBND huyện Quảng Điền đang khẩn trương huy động 30 cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng người dân sử dụng trên 1.500 bao tải để gia cố, xử lý sạt lở tuyến đê xung yếu này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG