Chìm tàu du lịch do quên bơm nước

Chìm tàu du lịch do quên bơm nước
Khoảng 5 giờ ngày 10/11, tại khu vực cảng tàu du lịch Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh), chiếc tàu du lịch mang số hiệu QN 1555 chuyên chở khách tham quan vịnh Hạ Long đã bị chìm.

>Chìm tàu ở Ý, 82 người chết, 250 người mất tích
>Đắm tàu chở người di cư, ít nhất 50 người thiệt mạng

Theo quan sát, chiếc tàu du lịch nằm cách bờ khoảng 30 mét, bị chìm quá nửa thân tàu, các vật dụng trên tàu đã được vớt lên bờ.

Ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cảng vụ đường thủy nội địa đã yêu cầu chủ tàu tường trình vụ việc và cử người xuống hiện trường.

Qua kiểm tra, nguyên nhân tàu bị chìm là do một nhân viên trên tàu quên bơm nước từ trong tàu ra ngoài.

Chiếc tàu này chở khách đi tham quan vịnh Hạ Long theo tuyến, đang neo đậu để tránh bão nên rất may đã không có thiệt hại về người.

Theo TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).