Ngư dân Đà Nẵng lại ra khơi sau bão

Ngư dân Đà Nẵng lại ra khơi sau bão
TPO- Hàng trăm tàu ngư dân Đà Nẵng, Quảng Nam nối đuôi nhau trên sông Hàn ra khỏi nơi neo đậu trú tránh bão về phía cửa biển.

Ngư dân Đà Nẵng lại ra khơi sau bão

> Cha tử vong khi giúp con chống bão
> Chìm tàu du lịch do quên bơm nước

TPO- Hàng trăm tàu ngư dân Đà Nẵng, Quảng Nam nối đuôi nhau trên sông Hàn ra khỏi nơi neo đậu trú tránh bão về phía cửa biển.

1. Âu thuyền Thọ Quang chứa hơn 1.000 tàu thuyền, hơn 400 phương tiện còn lại phải vào sâu vùng bờ phía Ngũ Hành Sơn trú tránh. Ngay sau khi mắt bão Haiyan quét qua biển Đà Nẵng, nhiều ngư dân di chuyển tàu thuyền
Âu thuyền Thọ Quang chứa hơn 1.000 tàu thuyền, hơn 400 phương tiện còn lại phải vào sâu vùng bờ phía Ngũ Hành Sơn trú tránh. Ngay sau khi mắt bão Haiyan quét qua biển Đà Nẵng, nhiều ngư dân di chuyển tàu thuyền.
Tàu công suất lớn tranh thủ chạy ra cửa biển, chờ thời tiết thuận lợi vươn khơi
Tàu công suất lớn tranh thủ chạy ra cửa biển, chờ thời tiết thuận lợi vươn khơi.
Tìm chỗ neo đậu mới
Tìm chỗ neo đậu mới.
Các loại tàu hối hả di chuyển trên sông Hàn
Các loại tàu hối hả di chuyển trên sông Hàn.
Nhiều tàu thuyền neo đậu bên sông Hàn khi thời tiết hết nguy hiểm
Nhiều tàu thuyền neo đậu bên sông Hàn khi thời tiết hết nguy hiểm.
Những thuyền nhỏ, đánh bắt gần bờ tranh thủ mưu sinh. Theo các ngư dân thời tiết sau bão, rất dễ đánh bắt, thu lợi cao
Những thuyền nhỏ, đánh bắt gần bờ tranh thủ mưu sinh. Theo các ngư dân thời tiết sau bão, rất dễ đánh bắt, thu lợi cao.
Một số nhặt vớt củi trôi nổi trên sông
Một số nhặt vớt củi trôi nổi trên sông.
Tại âu thuyền Thọ Quang, những con tàu lớn tranh thủ bỏ đá, chuẩn bị sẵn đồ đạc trước chuyến biển
Tại âu thuyền Thọ Quang, những con tàu lớn tranh thủ bỏ đá, chuẩn bị sẵn đồ đạc trước chuyến biển.
Mặc trời mưa, nhiều chủ tàu vẫn ra kiểm tra lại tàu khu vực neo đậu
Mặc trời mưa, nhiều chủ tàu vẫn ra kiểm tra lại tàu khu vực neo đậu.
Mỗi thanh đá có giá 14.000 đồng, theo các cơ sở sản xuất đá nếu ngư dân không tranh thủ lấy đá sớm, sau bão dễ phải “xếp hàng” vì nhu cầu cao
Mỗi thanh đá có giá 14.000 đồng, theo các cơ sở sản xuất đá nếu ngư dân không tranh thủ lấy đá sớm, sau bão dễ phải “xếp hàng” vì nhu cầu cao.
Các chủ phương tiện tranh thủ di chuyển tàu thuyền ra khỏi khu neo đậu
Các chủ phương tiện tranh thủ di chuyển tàu thuyền ra khỏi khu neo đậu.

Nguyễn Huy

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.