Thanh Hóa: Bão đổi hướng nhưng không chủ quan

Thanh Hóa: Bão đổi hướng nhưng không chủ quan
TPO- Làm việc với tỉnh Thanh Hóa vào chiều tối 10/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo tỉnh này tiếp tục chủ động phòng chống bão, không được phép chủ quan.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo trong cuộc họp lúc 17h30 chiều 10/11 tại Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Anh.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo trong cuộc họp lúc 17h30 chiều 10/11 tại Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Anh..

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao tinh thần chủ động phòng chống bão của tỉnh Thanh Hóa, nhất là cán bộ các cấp bám địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện di chuyển dân quy mô lớn, có giải pháp xả lũ, bảo đảm an toàn hồ đập.

Phó Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, thường trực phòng chống bão lụt, không chủ quan, tiếp tục thực thi các biện pháp đối phó với bão số 14.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những đề xuất của tỉnh Thanh Hóa về bảo đảm an toàn hồ đập, bổ sung phương tiện tìm kiếm cứu hộ cứu nạn phục vụ phòng chống, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo báo cáo của tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 6.625 phương tiện với 16.388 lao động neo đậu ở các bến trong tỉnh và có 876 phương tiện với 8.345 lao động neo đậu ở các bến ngoài tỉnh.

Chủ động đối phó với bão số Haiyan, Thanh Hóa đã phát lệnh di dân vùng trũng thấp, mép nước, cửa sông, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét tại 19 huyện. Tuy nhiên sau khi có thông tin mới về hướng di chuyển của bão Haiyan xác định tâm bão không vào khu vực đất liền của tỉnh Thanh Hóa, việc sơ tán dân đã được tạm dừng. 

Chi cục đê điều phòng chống lụt bão tỉnh điều hai đoàn công tác và huy động các nhà thầu, lực lượng tại chỗ xử lý hoàn thiện mái đê tả sông Mã, đoạn từ K52+860-K55+760 thuộc xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa; gia cố đê tả sông Chu đoạn qua xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa; gia cố, chống tràn đê biển Ninh Phú, thuộc xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc. 99 trạm 482 máy bơm được bảo dưỡng, đóng điện sẵn sàng bơm nước chống úng ngập.

Các ngành chức năng đã chuẩn bị 50 xe tải, xe khách trợ giúp di dân, điều động lực lượng chống bão; dự trữ 577 tấn gạo, 8.675 thùng mì tôm, lương khô; 2.880 thùng nước khoáng đóng chai, 580 tấn muối i-ốt; 782 nghìn lít dầu diezel; 780 nhìn lít xăng; 187 nghìn lít dầu hỏa. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bố trí 594 cán bộ chiến cùng 1.080 dân quân tự vệ tham gia phòng chống bão.

Theo ghi nhận lúc 20h ngày 10/11, tại TP Thanh Hóa cùng các khu vực khác trên địa bàn có mưa vừa, gió nhẹ. Cùng ngày, Sở Giáo dục – Đào tạo Thanh Hóa đã có chỉ đạo cho các trường, phòng giáo dục- đào tạo thông báo cho toàn thể học sinh từ mầm non đến THPT được nghỉ học trong ngày 11/11 để tránh bão.

Theo Viết
MỚI - NÓNG