Miền Trung mưa to

Miền Trung mưa to
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, đầu giờ chiều 13/11, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đi vào biển Đông ở phía đông nam, với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

> Jetstar Pacific chuyển miễn phí 40 tấn hàng cứu trợ đến miền Trung

Miền Trung mưa to ảnh 1

Sau đó, ATNĐ di chuyển giữa hướng tây và tây tây bắc, tốc độ 25 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 14/11, bão cách bờ biển Phú Yên-Ninh Thuận khoảng 360 km về phía đông, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh. Từ chiều 14/11, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đến đêm, vùng mưa mở rộng xuống các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Khoảng sáng nay, do không khí lạnh tăng cường trở lại, khu vực vịnh Bắc bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Chiều qua, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có công điện gửi các tỉnh từ Quảng Bình đến Cà Mau, xác định vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 9 đến 15. Các địa phương theo dõi sát tình hình, chủ động cấm biển, kiểm tra phương án an toàn cho người dân sống ven biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Các tỉnh Trung bộ sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa, khu vực dân cư sinh sống ven sông, suối, khu vực thường có lũ quét, sạt lở đất. Đến 16 giờ hôm qua, biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bến Tre phối hợp các địa phương kiểm đếm, hướng dẫn 72.167 phương tiện với 303.608 lao động phòng tránh ATNĐ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.