Đổ trái phép 15.000m3 bùn ra sông Đồng nai

Đổ trái phép 15.000m3 bùn ra sông Đồng nai
TPO - Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Đồng Nai (PC49) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ xả trộm 15.000m3 bùn chưa qua xử lý ra sông Đồng Nai.

> Tràn lan bãi đỗ xe trái phép dọc sông Tô Lịch, Kim Ngưu

Trước đó lúc 16giờ, ngày 10/11, lực lượng của PC49 tỉnh đã phát hiện và bắt quả tang 2 đầu kéo xà lan mang biển kiểm soát BTR- 6704 và BV- 1097 do Huỳnh Thanh Tuấn (SN 1985) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1980) cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh) điều khiển, đang xả khoảng 450m3 bùn xuống sông Đồng Nai, đoạn qua xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Lực lượng chức năng phát hiện hai xà lan được thiết kế hệ thống xả ở đáy, vừa chạy vừa xả nên chỉ trong thời gian ngắn là toàn bộ số bùn được đổ xuống sông.

Tuấn và Tân khai nhận, 2 xà lan bùn nói trên được vận chuyển từ Cảng khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) xuống đổ tại sông Đồng Nai.

Thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng phòng PC49, Công an Đồng Nai cho biết, doanh nghiệp Sao Mai (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã hợp đồng với xà lan của Cty Sông Thương và HTX Dịch vụ biển TP Hồ Chí Minh chở bùn nạo vét từ cảng Hiệp Phước (quận 7, TP Hồ Chí Minh) đến đổ tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Doanh nghiệp cho rằng đã được UBND huyện Nhơn Trạch cho phép đổ bùn trên đất tại xã Phú Hữu. Tuy nhiên, đến nay các chủ phương tiện chưa xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến quá trình hoạt động, vận chuyển số bùn nói trên.

Theo sổ nhật trình của hai xà lan, từ ngày 23/10 đến thời điểm phát hiện vi phạm các đối tượng đã xả xuống sông Đồng Nai, đoạn xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch 15.000m3 bùn chưa qua xử lý.

Mạnh Thắng

Theo Viết
MỚI - NÓNG