Quảng Ngãi ngập lụt, bốn bề chỉ thấy toàn nước

Quảng Ngãi ngập lụt, bốn bề chỉ thấy toàn nước
TPO - Cơn mưa như trút nước từ ngày 14/11 đến rạng sáng ngày 16/11, đã nhấn chìm Quảng Ngãi trong biển nước lũ.

Tin liên quan

>Miền Trung ngập chìm trong lũ, đã có người tử vong

>Hàng trăm người lên nóc nhà kêu cứu vì lũ lên cao

>Lũ lớn trên các sông miền Trung và Tây Nguyên

>Hàng nghìn người dân sơ tán khẩn cấp tránh lũ

>Phố cổ Hội An: Chạy lụt cho hàng trăm du khách

Hơn 1.000 xe tải, xe khách phải trú tại bến xe và các trục đường trên ở thành phố Quảng Ngãi. Lúc 22h đêm 15/11 nước sông Trà Khúc đã tràn qua bờ kè phía Nam chảy vào thành phố Quảng Ngãi gây ngập lụt. Hệ thống trường học, trạm y tế bị ngập lụt và hư hỏng nghiêm trọng.

Ông Phạm Trường Thọ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Đỉnh lũ tại các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi đều đạt và vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999, nhấn chìm hàng ngàn nhà dân.

Ngay trong đêm 15/11, lực lượng cứu hộ của tỉnh đã đều phương tiện ca nô, xuồng di chuyển hàng ngàn hộ dân đến trường học, trụ sở UBND xã và cấp lương thực cho người dân vùng lũ.

Đến trưa ngày 16/11, 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghĩa Hành và các xã khu đông huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức vẫn còn bị nước lũ chia cắt, điện cắt hoàn toàn, người dân rất cần sự chi viện của lực lượng cứu hộ.

Tại các huyện miền núi Ba Tơ, Sơn Hà và Trà Bồng đã xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở vùi lấp nhiều nhà dân.

Dưới  đây là một số hình ảnh về cơn lũ đang "hành hạ" Quảng Ngãi:

Người dân xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa) di chuyển nơi ở sáng 16.11
Người dân xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa) di chuyển nơi ở sáng 16.11.
Bộ đội tỉnh điều động phương tiện, lực lượng cứu hộ người dân hạ lưu Sông Vệ rạng sáng 16/11
Bộ đội tỉnh điều động phương tiện, lực lượng cứu hộ người dân hạ lưu Sông Vệ rạng sáng 16/11.
Đoàn du khách Mỹ bị mắc kẹt lũ tại thành phố Quảng Ngãi lúc 22 h đêm 15/11
Đoàn du khách Mỹ bị mắc kẹt lũ tại thành phố Quảng Ngãi từ lúc 22h ngày 15/11.
ngàn xe tải, xe khách mắc kẹt tại thành phố Quảng Ngãi
ngàn xe tải, xe khách mắc kẹt tại thành phố Quảng Ngãi.
Tranh thủ nước lũ rút, bà Kỳ ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi dọn dẹp nhà
Tranh thủ nước lũ rút, bà Kỳ ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi dọn dẹp nhà.
Thầy cô, trường tiểu học Nghĩa Chánh dọn vệ sinh sau khi lũ rút
Thầy cô, trường tiểu học Nghĩa Chánh dọn vệ sinh sau khi lũ rút.
Theo Viết
MỚI - NÓNG