Đấu đầu, hai xe máy nát bét, người trọng thương

Đấu đầu, hai xe máy nát bét, người trọng thương
Sau cú đấu đầu như “trời giáng”, hai xe máy gần như hư hỏng hoàn toàn, người điều khiển phương tiện cũng bị thương nặng…

Đấu đầu, hai xe máy nát bét, người trọng thương

Vừa xuống xe buýt, cụ bà bị cán nát chân

Sau cú đấu đầu như “trời giáng”, hai xe máy gần như hư hỏng hoàn toàn, người điều khiển phương tiện cũng bị thương nặng…

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn.
 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h30 tối ngày 20/11, trên đường Tỉnh Lộ 10, đoạn qua trước địa chỉ số 1717B, khu phố 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Tp.HCM.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Nguyễn Khắc Trung, sinh năm 1983, quê Đồng Tháp, điều khiển xe máy BKS: 51F – 6510 lưu thông trên đường Tỉnh Lộ 10, hướng từ Lê Minh Xuân ra quốc lộ 1 với tốc độ cao.

Khi đến trước địa chỉ 1717B đường Tỉnh Lộ 10, thì xảy ra va chạm với xe máy BKS: 53Y7 – 7308 do bà Nguyễn Thị Nghĩa, sinh năm 1960, ngụ tại Bình Tân điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Hậu quả, cả Trung lẫn bà Nghĩa phải nhập viện, trong đó bà Nghĩa bị thương rất nặng. Hai phương tiện xe máy gần như hư hỏng hoàn toàn sau cú đâm mạnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sau cú đâm trực diện chiếc xe Dream bị gãy rời
Sau cú đâm trực diện chiếc xe Dream bị gãy rời.
Phần vành xe bị cong veo
Phần vành xe bị cong veo.
Cơ quan chức năng tiến hành giải quyết vụ việc
Cơ quan chức năng tiến hành giải quyết vụ việc.
Hai phương tiện được di dời khỏi hiện trường
Hai phương tiện được di dời khỏi hiện trường.
 

Theo Trần Kha
VOVGT

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.