Đi bẫy thú rừng, 4 người bị núi lở vùi chết

Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình các nạn nhân và lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các thi thể bị vùi lấp (Ảnh: Văn Tài)
Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình các nạn nhân và lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các thi thể bị vùi lấp (Ảnh: Văn Tài)
TPO-Sáng 24/11, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể anh Lương Ngọc Tính (34 tuổi, trú ở thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), nạn nhân cuối cùng vụ sạt lở núi làm 4 người chết.

Trước đó, vào tối ngày 23/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của các anh Phạm Ngọc Nghĩa (31 tuổi, trú ở thôn Mỹ Bình, xã Sơn Thành Đông), Trương Quốc Công (33 tuổi) và Bùi Công Khải (30 tuổi) cùng trú tại thôn Tịnh Thọ, xã (Sơn Thành Tây) ba trong số bốn nạn nhân bị núi lở vùi chết trong lúc đi bẫy thú rừng vào lúc 11 giờ ngày 22/11, tại khu vực núi Hòn Chúa - Mũi Thuyền, thuộc thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây.

Hiện lực lượng chức năng cùng gia đình tổ chức an táng 3 thi thể vừa được tìm thấy.

Theo Ông Trần Trọng Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, cho biết: “Mưa lớn đã làm sạt lở cả vùng núi dài 800 m và rộng hơn 30 m. Nơi sạt lở có nhiều cây lớn nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Tuy nhiên, hôm nay lực lượng cứu hộ địa phương vẫn tiếp tục công việc nhằm nỗ lực tìm kiếm thi thể cuối cùng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.