Hà Nội sẽ thành lập 2 quận mới

Hà Nội sẽ thành lập 2 quận mới
TP - Chiều qua, HĐND thành phố Hà Nội đã họp báo về kỳ họp lần thứ 8 diễn ra vào ngày 2-6/12 tới. Tại kỳ họp lần này sẽ thảo luận và thông qua nghị quyết về việc chia tách địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận mới...

> Hà Nội sẽ có thêm hai quận mới

Thành lập 2 quận mới

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội cho biết, tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ thực hiện thẩm quyền là thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc chia tách địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận mới gồm 23 phường. Sau đó, UBND thành phố hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị liên bộ thẩm định để trình Chính phủ quyết định tại kỳ họp thường kỳ tháng 12/2013.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã lập kế hoạch chuẩn bị hồ sơ báo cáo Chính phủ. Theo đó, UBND huyện Từ Liêm khẩn trương hoàn thành đề án về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận, điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn để thành lập 23 phường.

Thành phố yêu cầu UBND huyện Từ Liêm chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức các hội nghị xin ý kiến nhân dân về việc điều chỉnh địa giới hành chính. Hội nghị xin ý kiến nhân dân được tổ chức theo thôn, tổ dân phố với thành phần là cử tri đại diện hộ.

Hội nghị lập biên bản ghi rõ các ý kiến thảo luận, số người nhất trí và không nhất trí với chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính. Việc xin ý kiến nhân dân hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/12/2013. Tiếp theo, tổ chức họp HĐND các xã, thị trấn; họp HĐND huyện Từ Liêm thảo luận và ra Nghị quyết về nội dung này. “Đến nay mặc dù đã có nhiều phương án nhưng vẫn chưa có tên gọi cho 2 quận mới. Nội dung này phải lấy ý kiến nhân dân và thẩm định theo quy trình”-ông Nguyễn Hoài Nam nói.

Tạm dừng xây trụ sở, mua xe công

Trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên về các biện pháp cân đối đầu tư, mua sắm trong tình trạng hụt thu năm 2013 lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng, ông Nguyễn Tuấn Thịnh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố khẳng định, trong năm 2014, Hà Nội tạm dừng việc xây trụ sở mới và mua sắm xe công.

Chỉ duyệt mua xe cứu hỏa, cấp cứu và cải tạo trụ sở nếu rơi vào tình trạng xuống cấp nguy hiểm. HĐND thành phố đã yêu cầu UBND thành phố báo cáo về tình hình sử dụng, mua sắm xe công trong năm 2013 và cơ bản là đã sử dụng đúng mục đích. Bên cạnh đó, thành phố đã rà soát kiên quyết cắt giảm các dự án chậm triển khai, chưa thực sự cấp thiết với số vốn lên tới 1.000 tỷ đồng. Nhiều dự án khác cũng bị giãn, hoãn tiến độ.

Về tình trạng đua nhau xây sân vận động, cổng chào mà báo chí đã phản ánh, ông Lê Văn Hoạt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định, trách nhiệm thẩm định và phê duyệt các công trình này thuộc về cấp quận, huyện.

“Vừa qua HĐND thành phố qua công tác giám sát đã phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót trong đầu tư các thiết chế văn hoá, thể thao. Cũng qua thông tin báo chí mà thành phố đã có chỉ đạo kịp thời yêu cầu xem xét điều chỉnh việc xây dựng nhà vệ sinh tiền tỷ”-ông Hoạt khẳng định. Cũng trong năm 2013, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐND thành phố đã triển khai hàng chục đợt giám sát sâu về những vấn đề dân sinh bức xúc, những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố đồng thời tái giám sát, yêu cầu UBND thành phố báo cáo về những vấn đề chậm thực hiện theo kết luận của HĐND như xử lý sai phạm tại công viên Tuổi trẻ, kiến nghị xử lý hàng loạt dự án ôm đất bỏ hoang...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.