Một phụ nữ bị điện giật chết khi đang tắm

Một phụ nữ bị điện giật chết khi đang tắm
Khi bật nước nóng từ bình nóng lạnh và cầm vòi hoa sen để tắm, bất ngờ bà Mai bị điện giật, dẫn tới tử vong.

Vụ việc đáng tiếc xảy ra vào khoảng 23h30 đêm qua (5/12), tại căn nhà số 34 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam).

Người dân hiếu kỳ tập trung trước nhà nạn nhân. Ảnh: Thanh niên
Người dân hiếu kỳ tập trung trước nhà nạn nhân. Ảnh: Thanh Niên.

Theo đó, vào thời gian xảy ra sự việc, sau khi đóng cửa quán ăn của mình có tên Thùy Dương tại địa chỉ trên, bà Nguyễn Thị Thu Mai (46 tuổi) đi vào phòng tắm. Khi bật nước nóng từ bình nóng lạnh lên và cầm vòi hoa sen để tắm, bất ngờ bà Mai bị điện giật do rò rỉ điện từ bình nước nóng.

Nghe tiếng thét lớn, con trai bà Mai đã chạy đến thì phát hiện bà nằm bất động dưới nền, vòi sen nhiễm điện nằm trên người nạn nhân. Biết mẹ mình bị điện giật, anh này liền ngắt nguồn điện, tổ chức sơ cứu và đưa bà đi cấp cứu nhưng bà Mai đã tử vong.

Sáng nay (6/12), cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và làm các thủ tục để gia đình mai táng cho nạn nhân.

Hiện Công an TP.Tam Kỳ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào tháng vào tháng 9/2012, tại Thanh Hóa cũng đã xảy ra một vụ điện giật chết người khi tắm bình nóng lạnh. Cụ thể, vào chiều ngày 16/9, cháu Lê Ngọc H. (sinh năm 2000, học sinh trường THCS ở phường Ngọc Trạo) cùng mẹ qua nhà ông bà ngoại ở phố Tân Bình, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa để trông nhà giúp ông bà.

Đến khoảng 16h chiều, cháu H. đi tắm. Thấy con tắm quá lâu, mẹ cháu H gọi con nhưng không thấy trả lời. Khi đạp cửa xông vào thì phát hiện cháu H đã tử vong. Theo nhận định ban đầu, cháu H. tắm bằng bình nóng lạnh, do bình bị rò điện nên cháu H. bị điện giật chết.

Theo VOV giao thông

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG