Ba người tử vong trong bồn chứa dịch tôm

Ba người tử vong trong bồn chứa dịch tôm
TPO - Vụ tai nạn lao động nghi do ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm xảy ra tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang khiến 3 người tử vong (trong đó có 2 cha con)

Ba người tử vong trong bồn chứa dịch tôm

> Một phụ nữ bị điện giật chết khi đang tắm

TPO - Vụ tai nạn lao động nghi do ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm xảy ra tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang khiến 3 người tử vong (trong đó có 2 cha con)

Khoảng 19h ngày 7/12, tại Cty TNHH Việt Nam ChiTin - Hậu Giang ở ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh (Châu Thành A, Hậu Giang) chuyên sơ chế vỏ đầu tôm đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết ba người, một người nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn làm chết người. Ảnh: Hòa Hội
Hiện trường vụ tai nạn làm chết người. Ảnh: Hòa Hội.

Ông Đào Hiển Phương, 45 tuổi, quê huyện Long Mỹ (Hậu Giang) công nhân trong giờ làm việc đi kiểm tra vệ sinh bồn chứa dịch tôm có dung tích 20 m3. Lúc đó, van bồn bị nghẹt nên ông Phương bắt thang xuống kiểm tra và ngất xíu do bị ngạt khí.

Sau đó con trai ông Phương là Đào Vũ Khánh, 20 tuổi nóng ruột xuống cứu cha cũng bị ngất xỉu. Thấy vậy anh Đào Hiền Ngoan và Đào Hiền Đáng là em và cháu ruột ông Phương cũng nhảy vào và đều bị ngất xỉu.

Bồn chứa dịch tôm của Công ty TNHH Việt Nam ChiTin- HG nơi ba người chết và một người đang trong tình trạng nguy kịch
Bồn chứa dịch tôm của Công ty TNHH Việt Nam ChiTin- HG nơi ba người chết và một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Hà Phi Hùng, Quản lý của Công ty cho biết, sau khi bốn người bị rơi vào bồn thì mọi người đục nắp để đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Việc vệ sinh bồn được làm thường xuyên và chỉ đứng bên ngoài. Công ty có 3 bồn chứa dịch tôm để xử lý, xả thải ra bên ngoài.

Sáng 8/12, Bệnh viện ĐK TW Cần Thơ cho biết, hai cha con ông Phương và người cháu ruột Đào Hiền Đáng đều tử vong, còn ông Ngoan đang trong tình trạng nguy kịch.

Hòa Hội

Theo Viết
MỚI - NÓNG