Đảm bảo cho nhân dân đón Tết an lành

Đảm bảo cho nhân dân đón Tết an lành
TP - Đó là cam kết của lãnh đạo Công an TPHCM tại kỳ họp thứ 12 HĐND TPHCM (khóa VIII) diễn ra ngày 10/12. Trong ngày làm việc thứ hai, nghị trường tiếp tục “nóng” với nhiều ý kiến đại biểu về nạn trộm cướp gia tăng gây bất an cho người dân.

> Ai chịu trách nhiệm vỡ bờ bao?
> Xem xét tăng viện phí

Chồng chất nỗi lo cuối năm

Đại biểu Trương Vỹ Kiến xót xa: Kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, thu hẹp sản xuất. Hàng loạt lao động không có tiền thưởng tết, mất việc làm, chạy ăn từng bữa. Đề nghị UBND TPHCM quan tâm, có chính sách chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết.

“Việc lĩnh bảo hiểm thất nghiệp rất khó khăn, nhiêu khê, cử tri kêu rất nhiều” - ĐB Tô Thị Bích Châu bày tỏ. ĐB Thích Thiện Tánh lo lắng: Tình trạng giá cả hàng hóa tăng cao trong dịp tết làm người nghèo thêm khó khăn. ĐB Nguyễn Thị Thanh Thúy đề nghị quan tâm tình trạng hàng gian, hàng giả lộng hành vào dịp Tết.

Theo ĐB Tô Thị Bích Châu, ngành công an (CA) cần đặc biệt quan tâm đến tình trạng trẻ vị thành niên hít keo chó tạo ảo giác bởi nhiều nơi phòng chống chưa căn cơ. ĐB Trần Văn Thiện lo lắng: Các loại tội phạm hình sự, tham nhũng, kinh tế, môi trường, ma túy, mại dâm có xu hướng tăng, diễn biến tinh vi, phức tạp. Trong khi đó, tỷ lệ điều tra khám phá 63% số vụ là rất thấp…

 Tội phạm tăng cao do nhiều đối tượng đến TPHCM ẩn náu. Một số đối tượng mới ra trại, tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện chưa có việc làm. Kinh tế khó khăn, nhiều người thất nghiệp, cuộc sống bí bách nên liều lĩnh kiếm tiền bất hợp pháp. Từ nay đến Tết Giáp Ngọ, tình hình an ninh trật tự sẽ còn rất phức tạp 

Đại tá Ngô Minh Châu - Phó Giám đốc CATPHCM

Theo đại tá Ngô Minh Châu, Phó giám đốc CA TPHCM, phạm pháp hình sự năm nay tăng 4,89% so với 2012. Trong 13 loại án, ngành công an đã kéo giảm được 7 loại, trong đó có hai loại án nghiêm trọng là cướp tài sản (giảm 24,6%), cướp giật (giảm 1,17%).

6 loại án tăng, trong đó trộm tài sản tăng hơn 10,5% và chiếm tới 54% tổng số án hình sự trong năm 2013. Tội phạm lợi dụng nhà vắng chủ, đột nhập lấy trộm tài sản hoặc lợi dụng người dân mất cảnh giác để trộm cắp xe máy. Đáng lưu ý, nạn trộm cắp máy tính xách tay, điện thoại của người quen tại các khu nhà trọ chiếm hơn 20%.

“Tội phạm tăng cao do nhiều đối tượng đến TPHCM ẩn náu. Một số đối tượng mới ra trại, tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện chưa có việc làm. Kinh tế khó khăn, nhiều người thất nghiệp, cuộc sống bí bách nên liều lĩnh kiếm tiền bất hợp pháp. Từ nay đến Tết Giáp Ngọ, tình hình an ninh trật tự sẽ còn rất phức tạp” – ông Châu nhận định.

Đại tá Ngô Minh Châu cho biết CA TPHCM sẽ huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp, không để xảy ra bị động, bất ngờ, như: Tập trung giải quyết kịp thời những vụ việc bức xúc, phức tạp; đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm sẽ phát sinh, tăng mạnh vào dịp tết như buôn lậu, sản xuất hàng giả; ngăn chặn buôn bán tàng trữ sử dụng pháo…

Lực lượng CA tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm gây án nghiêm trọng, kiểm soát các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà trọ, tiệm cầm đồ, tăng cường tuần tra kiểm soát trong phạm vi toàn thành phố với 3 lực lượng phối hợp (hình sự, cơ động, giao thông).

Đại tá Ngô Minh Châu - Phó Giám đốc CATPHCM
Đại tá Ngô Minh Châu - Phó Giám đốc CATPHCM.

“CA TPHCM đã mở một đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm. 24 tổ đặc nhiệm hình sự và một tổ đặc nhiệm của thành phố sẽ hóa trang, có mặt ngày đêm trên các tuyến đường sẵn sàng trấn áp, bắt giữ tội phạm. Hy vọng, bà con sẽ được đón một cái Tết yên lành” – ông Châu khẳng định.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cắt ngang: “Phải đưa ra được cam kết. CA mà chỉ hy vọng thì không ổn”.

“Kế hoạch và biện pháp trên là cam kết của ngành CA “ – đại tá Châu nhấn mạnh.

Tăng phí cầu, đường

Chiều cùng ngày kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết, như tăng viện phí, bảng giá đất năm 2014, bổ sung 1070 tên đường vào quỹ đặt tên đường,…

Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua tờ trình cho phép tăng phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí cầu Bình Triệu và xa lộ Hà Nội từ ngày 1/1/2014 (tăng đối với ba nhóm xe và giữ nguyên đối với hai nhóm xe).

Theo ĐB Trần Văn Thiện, kinh phí đầu tư cho khu đô thị Thủ Thiêm lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng hiện nay gần 1.000 ha đất vàng vẫn bỏ hoang, trong khi kinh phí chi cho bồi thường giải tỏa là tiền đi vay, phải chịu lãi hàng tháng, gây thiệt đơn, thiệt kép khiến cử tri rất bức xúc.

Hôm nay (11/12), kỳ họp diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở: Giao thông Vận tải, Khoa học công nghệ và Trung tâm Điều hành chương trình Chống ngập (và một số ngành liên quan) về vấn đề trợ giá, chất lượng phục vụ của xe buýt, hiệu quả của các chương trình chống ngập, việc ứng dụng khoa học, công nghệ ...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.