Kỷ luật 2 cán bộ vụ bác sĩ Cát Tường

Kỷ luật 2 cán bộ vụ bác sĩ Cát Tường
Bà Bùi Thị Minh Hà, công chức Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và ông Nguyễn Phú Hiếu, công chức UBND phường Đồng Tâm cùng nhận kỷ luật khiển trách trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi “ném xác phi tang” chấn động dư luận cả nước.

Kỷ luật 2 cán bộ vụ bác sĩ Cát Tường

> Thận trọng với thảo dược 'sâm tố nữ'
> Vợ bác sĩ Cát Tường tháo dỡ biển hiệu thẩm mỹ

Bà Bùi Thị Minh Hà, công chức Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và ông Nguyễn Phú Hiếu, công chức UBND phường Đồng Tâm cùng nhận kỷ luật khiển trách trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi “ném xác phi tang” chấn động dư luận cả nước.

Thẩm mỹ viện Cát Tường, nơi nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền tử vong khi đang hút mỡ, nâng ngực
Thẩm mỹ viện Cát Tường, nơi nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền tử vong khi đang hút mỡ, nâng ngực.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) Nguyễn Văn Hiếu chiều 12/12 cho biết, quận đã thành lập đoàn thanh tra, kết luận làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn cụ thể của từng tập thể, cá nhân liên quan tới vụ việc chết người tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng.

Cụ thể, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với bà Bùi Thị Minh Hà, công chức Phòng Y tế quận và ông Nguyễn Phú Hiếu, công chức UBND phường Đồng Tâm.

Đồng thời, quận chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Trung tâm Y tế quận hướng dẫn Trạm y tế phường Đồng Tâm kiểm điểm tập thể, viên chức và kiến nghị hình thức kỷ luật đối với bà Nguyễn Minh Huệ, Trạm trưởng Trạm Y tế phường, theo kết luận thanh tra số 1248/KH-UBND của UBND quận.

Yêu cầu công khai

Trước vụ làm chết người và ném xác phi tang tại thẩm mỹ viện Cát Tường chấn động dư luận cả nước, ngày 28/10, Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội phải công bố công khai mức độ kỷ luật đối với cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc tại thẩm mỹ viện Cát Tường trước 10/11.

Trong báo cáo Chính phủ việc kiểm điểm xử lý trách nhiệm liên quan đến sai phạm tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, UBND TP cho rằng đây là vụ việc mang tính chất cá biệt, bất ngờ, bất thường, vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập; gây dư luận xấu, ảnh hưởng tới uy tín của ngành y tế.

Nhấn mạnh trách nhiệm trực tiếp thuộc về bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường song UBND TP cũng kiểm điểm trong vụ việc này, quận Hai Bà Trưng và Sở Y tế Hà Nội đều có trách nhiệm nhất định.

Trong đó, trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực, Trạm Trưởng y tế phường và cán bộ quản lý thị trường tại địa bàn. Tại Phòng Y tế quận, trách nhiệm thuộc về Trưởng Phòng Y tế và cán bộ trực tiếp tham mưu công tác kiểm tra.

Sở Y tế Hà Nội cũng đã kiểm điểm trách nhiệm. Ngoài trách nhiệm các phòng ban, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội là người đứng đầu trong quản lý y dược tại địa phương đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Thanh tra Sở Y tế với Phòng Y tế quận cũng chưa đôn đốc quyết liệt chính quyền quận, huyện, thị xã kịp thời phát hiện và xử lý triệt để hành nghề không phép.

UBND TP nêu rõ đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể. Kết quả xử lý cụ thể, dựa trên tinh thần tự nhận khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật của các tập thể, cá nhân.

Ném xác phi tang

Trước đó, ngày 19/10, chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở số 36 phố Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) đã đến Thẩm mỹ viện Cát Tường (45 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng) để hút mỡ bụng, nâng ngực.

Chủ cơ sở thẩm mỹ là bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường trực tiếp làm phẫu thuật trong 4 giờ. Sau đó, chị Huyền 2 lần rơi vào trạng thái sùi bọt mép, cơ thể tím tái, co giật...

Thay vì đưa đi cấp cứu, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường bơm một liều thuốc Diafegam 10mg, cho thở oxy... nhưng chị Huyền đã tử vong vào chiều cùng ngày.

23h cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường cùng nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh đưa xác chị Huyền ra ôtô chở đến cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng.

Sau khi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường bị bắt ngày 22/10 và khai nhận hành vi độc ác của mình, lực lượng Công an Hà Nội cùng gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã tổ chức tìm kiếm, song đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân bị ném xác phi tang.

Theo D.Thu
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".