Bé 3 tuổi bị tủ đồ trường mầm non đè chết

Bé 3 tuổi bị tủ đồ trường mầm non đè chết
Cháu bé 3 tuổi học tại trường mầm non xã Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên đã bị tủ đồ ở lớp đổ vào người, tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ, ngày 17/12 cháu bé Lê Thanh Tâm (SN 2010), đang học tại trường mầm non xã Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên bị đi ngoài ra quần. Sau đó cô giáo Trương Thị Toan đã đưa cháu đi rửa chân tay và thay quần áo. Khi cô giáo Toan đi vào lớp còn cháu Tâm ra tủ lấy quần áo để mặc. Tại đây, do tủ đựng đồ bị cập kênh nên đã đổ vào người khiến cháu Tâm tử vong.

Hiện trường nơi cháu bé bị tử vong
Hiện trường nơi cháu bé bị tử vong.

Qua xác minh thông tin, cháu Lê Thanh Tâm (SN 2010) là con gái của anh Lê Văn Chiến và chị Lê Thị Thanh trú tại xóm 3, Thị trấn Quân Chu). Chị Lê Thị Thanh (mẹ cháu Tâm) cho biết, sau khi sự việc xảy ra nhà truờng thông báo với vợ chồng anh chị, hai vợ chồng đến nơi thì cháu đã tử vong.

Sáng 18/12, trao đổi với phóng viên, ông Triệu Hồng Quân, trưởng công an xã Quân Chu (Đại Từ, Thái Nguyên) cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã Quân Chu đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc và báo cáo lên cấp trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Thành An
Đời sống & Pháp luật

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.