Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương-TP HCM

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương-TP HCM
Chiếc xe cấp cứu chở bệnh nhân lưu thông trên cao tốc Trung Lương - TP HCM thì bất ngờ va vào đuôi xe tải chở trụ bê tông khiến 3 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương-TP HCM

> Ngã xuống đường bị xe container cán tử vong
> Xe tải cán chết người trên phố 

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 20/12/2013, tại Km số 18+900 đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết và 2 người bị thương.

Chiếc xe cấp cứu bị nát phần đầu - Ảnh: Ngọc Thọ
Chiếc xe cấp cứu bị nát phần đầu - Ảnh: Ngọc Thọ.
 

Vào thời điểm trên, xe cứu thương của Bệnh viện đa khoa tư nhân Nhật Tân, mang biển kiểm soát 67A- 007.03, do tài xế Trần Minh Hiếu (29 tuổi, quê An Giang) điều khiển, lưu thông hướng từ Tiền Giang đi TP.HCM, để chuyển bệnh nhân Bùi Tuấn Vũ (22 tuổi, ở An Phú, An Giang) lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Đến Km 18+900 thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An, xe cấp cứu va chạm trực tiếp vào phần đuôi xe tải đầu kéo, đang chở trụ khoan bê tông mang biển kiểm soát 80K-1266, do tài xế Võ Thanh Phong (39 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Tai nạn làm ba người chết tại chỗ gồm: Trần Minh Hiếu (tài xế xe cứu thương); Lâm Thị Lan (62 tuổi, điều dưỡng) và một người dượng của Vũ, chưa rõ danh tính

Riêng Vũ và Bùi Văn Cảnh (27 tuổi, anh trai Vũ) được Bệnh viện Giao thông vận tải chuyển lên Chợ Rẫy cấp cứu. Hiện hai nạn nhân đã được chuyển qua khoa chấn thương sọ não để tiếp tục theo dõi.

Theo Tây Thành – Hà Minh
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG