Rào dây thép gai tại điểm nóng

Rào dây thép gai tại điểm nóng
TP - Ngày 30/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trực tiếp tới thị sát tại khu vực Hang Dơi và khu vực đường mòn biên giới Bãi Gianh thuộc cột mốc 1112, huyện Cao Lộc. Để ngăn ngừa hàng lậu thẩm lậu qua biên giới, tỉnh Lạng Sơn đã lập các chốt 24/24h, đồng thời rào dây thép gai tại những điểm nóng.

> Hà Nội: Phát hiện 50 tấn hàng lậu

Xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay buôn lậu

Kiểm tra tại địa điểm từng được coi điểm nóng buôn lậu là Hang Dơi, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng biên phòng, hải quan. Tình hình buôn lậu tại đây đã cơ bản được ngăn chặn. Phó Thủ tướng cũng thị sát tại lán dã chiến của bộ đội Biên phòng và Hải quan ở khu vực đường mòn Bãi Gianh. Phó Thủ tướng cho rằng, việc xây dựng những lán cơ động để ngăn chặn buôn lậu là cần thiết. Trong đó, cần phân công trách nhiệm rõ ràng. Tại cửa khẩu thì hải quan chủ trì, còn trên biên giới thì lực lượng biên phòng chủ trì, hải quan phối hợp.

Phó Thủ tướng nêu rõ, lực lượng hải quan, biên phòng phải có trách nhiệm ngăn chặn pháo, thực phẩm bẩn, gia cầm nhập lậu. Phải tăng cường cán bộ, luân chuyển, giám sát cán bộ cộng với kiểm tra, kiểm soát. Vừa rồi phòng chống tốt do làm tốt công tác cán bộ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phối hợp với phía Trung Quốc để có cửa khẩu, đường biên giới hoà bình hữu nghị. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ chiến sỹ, cá nhân tiếp tay buôn lậu, trốn thuế. Đi cùng đó tăng cường lực lượng, phương tiện giám sát, luân chuyển đội ngũ cán bộ. Đội ngũ cán bộ phải vững về chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Tập trung đánh mạnh cả đầu vào và đầu ra đối với gia cầm nhập lậu, tiến hành tiêu hủy triệt để gia cầm lậu không rõ nguồn gốc, nếu nghiêm trọng phải xử lý hình sự.

Kết luận buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận tỉnh đã có nhiều biện pháp quyết liệt, giải pháp sáng tạo, đồng bộ, chủ động, phối hợp các lực lượng bài bản hơn trong phòng, chống buôn lậu.

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Trao đổi với báo chí, Trung tá Vũ Huy Phước, Đồn phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, những hình thức vận chuyển hàng lậu ngày càng tinh vi. Để tránh bị khởi tố, đối tượng xé lẻ, chỉ vận chuyển dưới 10 kg pháo sau đó thuê trẻ em vận chuyển. Ngoài ra, chủ hàng cho đối tượng khác vận chuyển, trong khi người vận chuyển không biết đó là pháo nên không khởi tố được. Do đó, hàng bắt được thường vô chủ, xử lý đối tượng buôn lậu rất khó khăn.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị Nguyễn Tiến Bộ cho biết, tình hình buôn lậu gia cầm qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Thủ đoạn của bọn buôn lậu ngày càng tinh vi, phương thức thay đổi liên tục. Năm 2013, các lực lượng chức năng đã thường xuyên tuần tra, chốt chặn bắt giữ hàng lậu và gia cầm nhập lậu qua đường mòn và khu vực trọng điểm. Trên địa bàn đã tổ chức rào dây thép gai tại 9 điểm trên biên giới với chiều dài 195 m, cao 1,6m.

Theo ông Bộ, do địa hình đồi núi có độ dốc cao, thời tiết khắc nghiệt dẫn đến việc cơ động của lực lượng chức năng chậm, không kịp thời truy bắt đối tượng vận chuyển hàng lậu, gia cầm lậu, đối tượng vận chuyển ngược qua biên giới Trung Quốc. Trong khi đó, cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ ở nhiều phân đội, trạm công tác lẻ, phân tán. Lực lượng chống buôn lậu còn thiếu so với yêu cầu công tác phòng chống buôn lậu qua biên giới. Áp dụng các biện pháp xử phạt còn gặp nhiều khó khăn. Để giảm sức ép ở biên giới thì cần tăng cường kiểm tra trong nội địa, đặc biệt là quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khu chợ đầu mối.

Lập chốt chặn 24/24h, rào dây thép gai tại điểm nóng

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Vy Văn Thành cho biết, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu năm 2013 đã giảm nhiều cả về số lượng, quy mô, giá trị hàng hóa so với năm 2012 và những năm trước, không để hình thành những đường dây, tụ điểm về buôn lậu trên địa bàn tỉnh. Việc buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm lậu chỉ diễn ra nhỏ lẻ tại một số đường mòn biên giới.

Ông Thành cho biết, dịp cuối năm 2013 và Tết Nguyên đán 2014 các lực lượng chức năng tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là nhân dân khu vực giáp biên không tham gia tiếp tay cho buôn lậu. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các lực lượng chống buôn lậu trong thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hạn chế tiêu cực. Ngoài ra, sẽ tăng cường các biện pháp điều động lực lượng, trang thiết bị cho các địa bàn trọng điểm về buôn lậu, tiếp tục duy trì hoạt động các chốt chặn trên tuyến biên giới 24/24h; tích cực điều tra, xử lý các đường dây, tụ điểm, địa bàn phức tạp về buôn lậu; ngăn chặn triệt để việc buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu.

Về công tác phòng chống pháo nổ, ông Thành cho biết, riêng năm 2013 các lực lượng đã tổ chức bắt 171 vụ, 196 đối tượng buôn bán, vận chuyển gần 8 tấn pháo do Trung Quốc sản xuất.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho rằng, việc lập chốt chặn 24/24h, rào dây thép gai tại điểm nóng thể hiện sự quyết liệt nổi bật của Lạng Sơn. Địa bàn tỉnh Lạng Sơn rất phức tạp vì có cả đường bộ, đường sắt, đường nhỏ len lỏi nhiều nơi. Do vậy, quy định giữ xe vi phạm cần phải nghiên cứu đơn giản thủ tục để xử lý hiệu quả hơn.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an Trung tướng Nguyễn Tiến Lực cho rằng trong dịp Tết đề nghị các lực lượng tỉnh Lạng Sơn phải ra quân quyết liệt hơn nữa, không để hình thành tụ điểm gom, chứa chấp hàng lớn rồi vận chuyển vào nội địa. “Chúng tôi chưa thấy dấu hiệu bảo kê, nhưng cũng không loại trừ nguyên nhân nọ, nguyên nhân kia”, Trung tướng Lực nói.

Gia tăng các vụ nhập lậu thực phẩm bẩn

Ngày 30/12, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo Ban chỉ đạo 127 các huyện thị, thành phố tăng cường công tác chống hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2014. Theo đó, các lực lượng chức năng cần phải tăng cường kiểm soát, kiểm tra các khu vực trọng điểm, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động, vận chuyển buôn bán kinh doanh hàng cấm như pháo nổ, xăng dầu, rượu bia, thuốc lá… Tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát các khu vực tập kết hàng hóa, đường mòn lối mở, cánh gà cửa khẩu và các khu vực chợ đầu mối…Kiên quyết xử lý các cán bộ tiếp tay, dung túng cho các hoạt động buôn lậu.

Theo Ban Chỉ đạo 127 TP Móng Cái, việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm và các sản phẩm gia cầm trái phép qua biên giới đang xuất hiện nhiều thủ đoạn mới. Sau khi nhập khẩu gia cầm trái phép, các đối tượng chưa mang đi tiêu thụ ngay mà nuôi nhốt chúng tại một số nhà dân, sau đó mới giết thịt và đưa đến các chợ đầu mối. Đặc biệt, trong nhiều trường hợp, các đầu nậu khi bị phát hiện, bắt giữ còn tỏ ra rất manh động, liều lĩnh chống đối lực lượng kiểm tra, kiểm soát để tẩu tán hàng hóa.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục bắt giữ và xử lý tình trạng vận chuyển nhập lậu các loại thực phẩm tươi sống từ Trung Quốc không có xuất xứ rõ ràng như cá trắm, ba ba, ếch, cá tầm…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG