Tết Dương lịch miền Bắc vẫn rét

Tết Dương lịch miền Bắc vẫn rét
TPO – Trong Tết Dương lịch các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cần đề phòng băng giá và sương muối.

Tết Dương lịch miền Bắc vẫn rét

> Miền Bắc, Bắc Trung bộ rét đậm, rét hại đến hết năm

TPO – Trong Tết Dương lịch các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cần đề phòng băng giá và sương muối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong dịp Tết Dương lịch các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại trên diện rộng. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 9 – 18 độ C.

Các tỉnh miền Trung, cung bị ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên trời rét về đêm và sáng sớm, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ thời tiết thuận lợi hơn trời nhiều mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Vùng biển phía nam Biển Đông (bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy mạnh.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 31/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Cần đền phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ : 9 – 12 độ, có nơi dưới 7độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 16 – 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ : 9 – 12 độ, vùng núi cao dưới 7độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 16 – 19 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 9 – 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 15 – 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 12 – 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 16 – 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 độ, phía nam 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 22 – 25 độ, phía nam 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 23 – 26 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 – 23 độ, có nơi 17 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 28 – 31 độ C.

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG