Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
TP - Sáng 31/12/2013, tại TP Huế, tỉnh TT-Huế long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914 - 1/1/2014). Các ông: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng; lãnh đạo địa phương, thân nhân gia đình Đại tướng và đông đảo nhân dân cùng về dự lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà hoạt động chính trị, quân sự lỗi lạc của Đảng, người chỉ huy mưu lược, tài trí, dũng cảm của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương TT-Huế. Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã để lại tấm gương sáng về đạo đức người cộng sản, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân.

Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh), đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, ghi nhớ sâu sắc công ơn Đại tướng của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, tỉnh TT-Huế, mà cụ thể là việc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về 100 năm ngày sinh của Đại tướng.

Cùng ngày, tại TP Huế, Bộ Thông tin & Truyền thông và UBND tỉnh TT-Huế tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.