Hậu Giang có đại lộ Võ Nguyên Giáp

Hậu Giang có đại lộ Võ Nguyên Giáp
TPO - Tỉnh Hậu Giang công bố tên đại lộ Võ Nguyên Giáp dài 5 km, rộng 54 m nằm ở cửa ngỏ của TP Vị Thanh nối liền phía Bắc và Nam Xà No.
Phó thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Trắc gắn tên đường Võ Nguyên Giáp
Phó thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc gắn tên đường Võ Nguyên Giáp .

Sáng 1/1, tại Quảng trường Hòa Bình (TP Vị Thanh), tỉnh Hậu Giang tổ chức Kỉ niệm 40 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân, dân khu 9; kỉ niệm 10 năm tình lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì.

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Bộ ngành trung ương, địa phương và hơn 1.000 người tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Sau 10 năm chia tách, từ một tỉnh nghèo, xuất phát điểm thấp nhưng với sự năng động, sáng tạo tỉnh Hạu Giang đã vươn lên trong mọi lĩnh vực, kinh tế tăng trưởng hàng năm đạt trên 12%, giá trị gia tăng bình quân đầu người tăng 3,4 lần, đạt 27 triệu đồng. Trước đây, từ vùng đất chiến đấu ác liệt, bị tàn phá nặng nề nhưng nay đã hình thành một khu vực phát triển toàn diện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Hậu Giang.

Dịp này, tỉnh Hậu Giang công bố tên đường Võ Nguyên Giáp dài 5 km, rộng 54 m nằm ở cửa ngỏ của TP Vị Thanh nối liền phía Bắc và Nam Xà No.

Trước đó, tối 31/12 diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc và vinh danh 100 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và phong trào đóng góp quỹ vì người nghèo, an sinh phúc lợi xã hội.

Theo Viết
MỚI - NÓNG