69% người chuyển giới gặp khó khi dùng tên khai sinh

TP - Tại lễ ra mắt dự án “Cơ thể của tôi - Quyền của tôi” sáng 29/3 tại TPHCM, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (ISEE) cho biết, khảo sát 219 người về nhu cầu pháp lý của người chuyển giới cho thấy, năm 2014, có 78,1% người chuyển giới có nhu cầu phẫu thuật, trong đó chỉ có 11,1% đã được phẫu thuật ít nhất một bộ phận trên cơ thể như ngực, cơ quan sinh dục. 

Cũng qua khảo sát, có đến 51,9% người cho rằng, họ chưa thể phẫu thuật được do pháp luật chưa cho phép, 79,6% chưa có điều kiện kinh tế, 42,7% là do gia đình không đồng ý. 

Bên cạnh vấn đề phẫu thuật, hơn 80% người chuyển giới không hài lòng với tên gọi khai sinh của mình và hơn 69% gặp khó khăn khi sử dụng tên khai sinh. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 1 trường hợp được đổi tên thành công, do bố mẹ đã đăng ký thay đổi tên gọi từ trước khi người này đến tuổi làm giấy chứng minh nhân dân.

MỚI - NÓNG