7 đối tượng vượt rừng, lội suối nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

7 người nhập cảnh trái phép được phát hiện.
7 người nhập cảnh trái phép được phát hiện.
TPO - Về quê ăn Tết Nguyên đán 2021 nhưng sợ bị cách ly, 7 người vượt rừng, lội suối để nhập cảnh trái phép.

Ngày 19/1, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 7 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Những người bị phát hiện gồm: Lô Văn Dương (SN 1975); Lô Văn Đo (SN 1984); Hà Văn Sơn (SN 1985), cùng trú tại xã Quế Sơn, huyện Quế Phong; Lô Thái Hòa (SN 1971); Lô Trung Kỳ (SN 2004), cùng trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong; Trần Văn Bính (SN 1988); Lê Minh Đức (SN 1998), đều trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Theo đó, khoảng 19h ngày 18/1, tại bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, trong lúc đang tuần tra khu vực biên giới Việt - Lào, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch phát hiện 7 người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

 7 đối tượng vượt rừng, lội suối nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ảnh 1 7 người nhập cảnh trái phép được đưa đi cách ly phòng dịch COVID-19.

Những người này lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở, nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc quốc giới số 370-371 biên giới Việt Nam - Lào.

Qua xác minh, các đối tượng là công nhân lao động tại công trình thủy điện Nậm Xăng 3 (Lào) muốn về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán 2021, nhưng lo sợ bị cách ly nên tìm đường nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Hạnh Dịch làm các thủ tục phòng chống dịch COVID-19, phối hợp địa phương và lực lượng chức năng tổ chức cách ly, xử phạt theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.