70% người Việt Nam lên mạng để tán gẫu

70% người Việt Nam lên mạng để tán gẫu
TP - Ngày 3-12, tại hội thảo nội dung số và công nghệ số, ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Thông tin&Truyền thông (TT&TT) - Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam cho biết, ước tính, đến đầu năm 2012, Việt Nam có 31 triệu người sử dụng internet, 70% trong độ tuổi dưới 35. Gần 15% số hộ gia đình ở Việt Nam kết nối internet. Trên cả nước có khoảng 6 triệu máy vi tính đang sử dụng.

> Việt Nam đứng ở tốp đầu về số người dùng Internet
> Đoàn Thanh niên và mạng xã hội

Theo khảo sát của Cimigo NetCitizens, 5 hoạt động phổ biến nhất của người Việt Nam trên internet, được xếp theo thứ tự giảm dần gồm: đọc tin tức 95%, tìm kiếm thông tin 92%, nghe nhạc 78%, nghiên cứu 72%, tán gẫu 70%. Có khoảng 47% người dùng internet xem tin tức mỗi ngày, 32% xem tin tức ít nhất mỗi tuần một lần, 7% ít nhất mỗi lần một tháng và 8% không thường xuyên.

Theo Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT), tính đến nay, cả nước có 62 báo và tạp chí điện tử, hơn 300 trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí, 1.024 trang thông tin điện tử tổng hợp. Mạng xã hội cũng phát triển nhanh chóng, hiện có 227 mạng xã hội đăng ký hoạt động tại Việt Nam, thu hút được nhiều người sử dụng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...