Quảng Trị:

700 tấn gạo cứu trợ vẫn chưa đến với người dân vùng lũ lụt

700 tấn gạo cứu trợ vẫn chưa đến với người dân vùng lũ lụt
TP - Ngày 7/11, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất 700 tấn gạo để khẩn cấp cứu đói cho người dân vùng lũ lụt ở Quảng Trị. Tuy nhiên đã qua 10 ngày mà số gạo nói trên vẫn chưa về đến tỉnh này.

Sáng 17/11, đại diện Kho dự trữ quốc gia tại thị xã Quảng Trị cho Tiền phong biết, nguồn gạo cứu trợ này sẽ được vận chuyển bằng ô tô vào nên đến chậm. Dự kiến khoảng đầu tuần tới gạo mới vào đến Quảng Trị.

Trong khi đó, tại huyện Hải Lăng (nơi bị nặng nhất của tỉnh Quảng Trị), 5 trận lũ lụt nối nhau “quần” đã làm ngập hơn 13.400 ngôi nhà ở 18 xã. Theo thống kê đến ngày 17/11, trên địa bàn huyện có 1 người chết, 8 người bị thương do lũ, 8 ngôi nhà bị sập, 235 ngôi nhà bị tốc mái, gần 2.500 tấn thóc bị hư hỏng.

Đến hôm qua (17/11), vẫn còn 12 xã của Hải Lăng bị ngập nước, giao thông chia cắt. Lũ lụt ngâm lâu ngày và rút chậm nên nguồn dự trữ theo phương án PCLB đã cạn kiệt. Vùng lũ Hải Lăng hiện rất khó khăn về lương thực, thực phẩm, thuốc phòng trị bệnh, muối ăn và dầu hỏa.

Hữu Thành

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.