700 tỷ đồng cho công tác bầu cử

700 tỷ đồng cho công tác bầu cử
TP - Ngày 27- 4, tại buổi họp báo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, đại diện Bộ Tài chính cho biết, tổng kinh phí dành cho công tác bầu cử trên cả nước là 700 tỷ đồng.

> 12 bộ trưởng là ứng cử viên đại biểu Quốc hội
> Nhiều hình thức vận động bầu cử hợp pháp
> Hà Nội cần nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm

Trong đó, các địa phương được phân bổ 635,7 tỷ đồng, các bộ và cơ quan trung ương là 25,3 tỷ đồng, kinh phí dự phòng là 39 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo do Bộ Nội vụ tổ chức, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, có 827 người ứng cử ĐBQH khoá XIII tại 183 đơn vị bầu cử trong cả nước (bầu 500 người). Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội (các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ).

Số người ứng cử tại Hà Nội là 50 (bầu 30 người tại 10 đơn vị bầu cử). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, thành phố Hải Phòng (các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và quận Kiến An, Dương Kinh).

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TPHCM (các quận 1,3,4). Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Hà Tĩnh (các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh)…

Theo luật định, từ ngày 3- 5 các ứng viên ĐBQH bắt đầu tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Mỗi ứng viên phải tham gia ít nhất 10 cuộc tiếp xúc cử tri.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG