7.000 thẻ bảo hiểm miễn phí cho người cận nghèo

Ông Vũ Trung Thông, Giám đốc đối ngoại Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam phát biểu tại chương trình.
Ông Vũ Trung Thông, Giám đốc đối ngoại Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam phát biểu tại chương trình.
TP - Ngày 28/12, tại huyện Sa Pa (Lào Cai) Prudential Việt Nam kết hợp với báo Tiền Phong tổ chức trao 200 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo tại huyện Sa Pa (Lào Cai) tổng trị giá là 124.200.000 đồng.

Mong bà con không dùng đến thẻ bảo hiểm

Dưới tiết trời đông lạnh của Sa Pa, nhưng từ sớm nhiều bà con đồng bào dân tộc Mông, Dao, Thái đã có mặt ở trụ sở huyện Đoàn Sa Pa để chờ được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế. 

Chương trình lần này là hoạt động nằm trong chương trình trao tặng 7.000 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí với tổng giá trị 1.5 tỷ đồng cho người cận nghèo với mục tiêu giúp người dân được khám chữa bệnh trong vòng một năm, đẩy lùi bệnh tật và hỗ trợ thiết thực cho an sinh xã hội của Prudential.

“Prudential luôn nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam qua nhiều hình thức khác nhau trong đó có hoạt động trao thẻ BHYT cho người dân nghèo. Thẻ BHYT là phương tiện thiết thực giúp người dân có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế để khám, chữa bệnh, giúp họ có được sức khỏe tốt để lao động sản xuất và hỗ trợ thiết thực cho an sinh xã hội”.

Ông Will Blackburn, 

Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam cho biết.

Tại chương trình, ông Vũ Trung Thông, Giám đốc đối ngoại Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam và ông Trần Thanh Lâm, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong và ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó chủ tịch huyện Sa Pa đã trực tiếp trao tặng 200 thẻ bảo hiểm y tế cho bà con đồng bào. “Bà con khi vào viện mới thấy được giá trị của thẻ bảo hiểm y tế. Hiện vợ tôi cũng đang phải điều trị tại viện, nhờ có bảo hiểm mà nó gánh phần lớn chi phí điều trị. Vào viện chăm vợ, tôi buồn lòng khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh bệnh nhân nghèo không có bảo hiểm y tế phải vay mượn khắp nơi để chữa bệnh.

 

Với tấm bảo hiểm trên tay, nếu bà con không may đau ốm hãy chủ động đi khám sớm và an tâm điều trị bệnh bởi nhiều căn bệnh hiểm nghèo có thể chữa trị nếu biết bệnh sớm. Tôi hi vọng bà con không phải dùng đến tấm thẻ bảo hiểm trên tay, luôn khỏe mạnh”, ông Thông nói. 

Ông Trần Thanh Lâm, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, trong nhiều năm qua, báo Tiền Phong đã phối hợp cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp để góp phần đóng góp cho sự phát triển tốt đẹp hơn của xã hội. Đặc biệt là sự gắn bó trách nhiệm, tình cảm của Prudential Việt Nam với báo Tiền Phong trong việc chăm lo cho học sinh nghèo, cựu thanh niên xung phong. 

“Chương trình tặng thẻ bảo hiểm cho bà con đồng bào nghèo lần này thể hiện sự quan tâm, chăm lo sức khỏe cho bà con nhân dân của Prudential Việt Nam và báo Tiền Phong nói riêng và xã hội nói chung. Hi vọng đây là món quà giúp bà con yên tâm điều trị bệnh nếu không may gặp phải. Chúc bà con khỏe mạnh để không phải dùng đến thẻ báo hiểm”, ông Lâm nói.

Nâng cao chất lượng sống người dân Việt

Chương trình trao tặng thẻ BHYT miễn phí chính thức được triển khai từ ngày 3-12-2015. Đây là hành động thiết thực nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ để toàn dân được bảo hiểm y tế. Ông Will Blackburn, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam cho biết: “Prudential luôn nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam qua nhiều hình thức khác nhau trong đó có hoạt động trao thẻ BHYT cho người dân nghèo. Thẻ BHYT là phương tiện thiết thực giúp người dân có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế để khám, chữa bệnh, giúp họ có được sức khỏe tốt để lao động sản xuất và hỗ trợ thiết thực cho an sinh xã hội”.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến ngày 31/5/2015, số đối tượng cả nước tham gia BHYT các tỉnh là 64,6 triệu người, chỉ chiếm khoảng 71,4% dân số. Trong số đó, số người cận nghèo tham gia BHYT còn rất thấp. 

Trong những năm qua, Đảng và nhà nước đã có định hướng và ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội để tạo điều kiện để các đối tượng là người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số… được tham gia BHYT, được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay từ tuyến y tế cơ sở. Tuy nhiên, mức đóng BHYT vẫn còn vượt quá khả năng của nhiều người thuộc hộ cận nghèo. 

Với cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Prudential đã và đang đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội cộng đồng tại Việt Nam tập trung vào ba lĩnh vực: giáo dục, hỗ trợ cộng đồng và sức khỏe cộng đồng. Vào tháng 11/2015 nhân kỉ niệm 16 năm thành lập, công ty đã tổ chức chương trình “Pru-Tình nguyện 2015 -Vì sức khỏe người dân Việt Nam” với hai chuỗi sự kiện được thực hiện tại 24 tỉnh thành trên cả nước.

 Chương trình hiến máu nhân đạo dự kiến đóng góp 5.000 đơn vị máu, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 2.000 người nghèo. Bên cạnh đó, công ty còn hợp tác triển khai 9 chương trình chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho các bệnh viện tuyến tỉnh theo đề án “Bệnh viện vệ tinh” của Bộ Y tế nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. 

Dự kiến có khoảng 30-45 bệnh nhân nghèo sẽ được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh và phẫu thuật bằng kỹ thuật cao ngay tại bệnh viện của địa phương mình. Đồng thời Prudential cũng hỗ trợ viện phí, tặng quà cho bệnh nhân nghèo trong bệnh viện cùng tiếp tục thực hiện các chương trình đa dạng khác nhằm nâng cao chất lương cuộc sống người dân Việt Nam.

7.000 thẻ bảo hiểm miễn phí cho người cận nghèo ảnh 1  Ông Trần Thanh Lâm, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình.
7.000 thẻ bảo hiểm miễn phí cho người cận nghèo ảnh 2
7.000 thẻ bảo hiểm miễn phí cho người cận nghèo ảnh 3 Ông Vũ Trung Thông, Giám đốc đối ngoại Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam phát biểu tại chương trình trao thẻ bảo hiểm y tế cho bà con.
7.000 thẻ bảo hiểm miễn phí cho người cận nghèo ảnh 4

Ông Trần Thanh Lâm, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong trao thẻ bảo hiểm y tế cho bà con.

7.000 thẻ bảo hiểm miễn phí cho người cận nghèo ảnh 5
7.000 thẻ bảo hiểm miễn phí cho người cận nghèo ảnh 6 Ban tổ chức hi vọng bà con luôn khỏe mạnh, không phải dùng đến thẻ bảo hiểm y tế.
7.000 thẻ bảo hiểm miễn phí cho người cận nghèo ảnh 7 Ông Vũ Trung Thông, Giám đốc đối ngoại Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam, ông Trần Thanh Lâm, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong và ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân  huyện Sa Pa trao thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo.
7.000 thẻ bảo hiểm miễn phí cho người cận nghèo ảnh 8 Quang cảnh buổi lễ.
MỚI - NÓNG