73 tấn gỗ quý chu du trên xe tải

Hiện trường bắt giữ 2 xe tải chở gỗ không giấy tờ hợp lệ, quá trọng tải cho phép. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
Hiện trường bắt giữ 2 xe tải chở gỗ không giấy tờ hợp lệ, quá trọng tải cho phép. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
TPO - Lúc 5h ngày 14/12, tại km số 25, tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành, Công an Thanh Hóa đã bắt giữ 2 xe tải chở gỗ không rõ nguồn gốc.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết:  Hai xe tải chở gỗ bị bắt mang biển kiểm soát là 37S – 7009 (do Trương Văn Minh, SN 1985, ở Quỳ Hợp, Nghệ An điều khiển) và 37C – 08974 (do Nguyễn Văn Trung, SN 1989, ở Đô Lương, Nghệ An điều khiển). Hai lái xe khai nhận đã vận chuyển số gỗ nói trên từ huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An ra cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Kiểm tra tại hiện trường bắt giữ 2 chiếc xe nói trên, lực lượng CSGT Thanh Hóa phát hiện trên 2 xe này chở 73 tấn gỗ táu đỏ không có giấy tờ hợp lệ. Trong khi đó, trọng tải của mỗi xe chỉ được phép chở 10 tấn. 

Sau khi tiến hành cân tải trọng và lập biên bản vi phạm, lực lượng CSGT đã đưa phương tiện cùng toàn bộ số gỗ nói trên về trụ sở phòng CSGT đường bộ, đường sắt để xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG