730 công dân Quảng Ngãi ‘mắc kẹt’ở tâm dịch Đà Nẵng sẽ được về quê

Đà Nẵng lập các chốt kiểm soát tại các khu vực cửa ngõ để kiểm soát phương tiện ra vào TP để phòng, chống COVID-19 lây lan. Ảnh: Nguyễn Thành
Đà Nẵng lập các chốt kiểm soát tại các khu vực cửa ngõ để kiểm soát phương tiện ra vào TP để phòng, chống COVID-19 lây lan. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Ngày 21/8, UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ngành liên quan của thành phố về việc hỗ trợ đưa công dân của tỉnh Quảng Ngãi trở về nơi cư trú.

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, đã thống nhất với đề nghị của tỉnh Quảng Ngãi về việc tạo điều kiện tiếp nhận, đón công dân Quảng Ngãi từ TP. Đà Nẵng về lại Quảng Ngãi do dảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, khoảng 730 người dân Quảng Ngãi sẽ được bàn giao, tiếp nhận tại Quảng trường 29/3 (đường 2 tháng 9) vào lúc 8 giờ ngày 22/8.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an TP bố trí lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong quá trình thực hiện, tiến hành chốt chặn, kiểm soát đảm bảo đúng số người theo danh sách của tỉnh Quảng Ngãi để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Sở GTVT TP phối hợp với Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi bố trí xe đảm bảo việc vận chuyển người theo số lượng dự kiến, đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19.

Sở Y tế TP Đà Nẵng phối hợp với Công an TP đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong quá trình tiếp nhận, bàn giao.

Cùng ngày, Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng có văn đề nghị các quận, huyện, phường, xã thông báo rộng rãi đến nhân dân việc tiếp nhận thông tin và hỗ trợ người dân có nhu cầu từ Đà Nẵng về các tỉnh, thành phố khác. Việc đăng ký thông tin thực hiện thông qua một trong các kênh Tổng đài 1022; website của Sở LĐ-TB&XH (địa chỉ https://ldtbxh.danang.gov.vn mục “Đăng ký hỗ trợ công dân đang ở thành phố Đà Nẵng về các tỉnh, thành phố”).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, sẽ tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân, vận chuyển công dân của từng địa phương đến địa điểm tập kết để rời thành phố.

Trước đó vào tối 20/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, trong khi chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương cho phép người lao động, học sinh, sinh viên và người dân ở các địa phương khác đang tạm trú ở Đà Nẵng được rời Đà Nẵng về lại nơi cư trú theo nguyện vọng, UBND TP mong muốn nhận được sự quan tâm phối hợp của UBND các tỉnh, thành thực hiện việc thiết lập đường dây nóng và thông báo rộng rãi để tiếp nhận thông tin của công dân của địa phương mình đang tạm trú ở Đà Nẵng đăng ký trở về nơi cư trú.

MỚI - NÓNG