75% người được hỏi vi phạm ở cơ sở y tế

75% người được hỏi vi phạm ở cơ sở y tế
TP - Gần 75% số người được hỏi cho biết vẫn hút thuốc ở các cơ sở y tế sau 4 tháng lệnh cấm hút thuốc được ban hành.

Tại hội thảo “Tăng cường thực thi chính sách không khói thuốc lá tại Việt Nam” diễn ra sáng 27-5, Hội Y tế công cộng Việt Nam đã công bố kết quả khảo sát tại năm tỉnh, thành (Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Khánh Hòa, Đồng Tháp) sau bốn tháng quy định cấm hút thuốc nơi công cộng có hiệu lực (1-1-2010).

Kết quả, gần 100% người được hỏi thừa nhận có thấy sự vi phạm quy định cấm hút thuốc nơi công cộng. Tỷ lệ vi phạm tại nhà ga, bến xe là 92%; cơ sở y tế là gần 75%; cơ quan, công sở là hơn 37% và trường học là gần 64%.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.